06/01/2011 07:58 GMT+7

Đại lễ Thăng Long - Hà Nội: Sự kiện được người dân quan tâm

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - “Đại lễ đã thành công, nhưng thành công đó không phải do tài chỉ đạo của chúng ta mà do tấm lòng của đồng bào và sự giúp sức của người dân thủ đô”. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ - trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tổ chức chiều 5-1.

WFQXzRKv.jpgPhóng to
Người Hà Nội trong ngày khai mạc đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Ảnh: Thuận Thắng

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định đại lễ đã được tổ chức trang trọng, hào hùng, văn hiến, hữu nghị, an toàn và rất tiết kiệm. “Bài học lớn nhất là muốn tổ chức thành công bất kể một sự kiện gì đều phải được người dân bằng lòng. Dù tắc đường trong đêm hội, dù nhiều người không vào được những khu trung tâm nhưng vẫn rất trật tự... Đó là nhờ người dân giúp sức” - ông Hùng nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu Hà Nội cần tiếp tục giám sát, thực hiện để các công trình gắn biển kỷ niệm nghìn năm phát huy hiệu quả và hoàn thành với chất lượng tốt hơn. Phó thủ tướng cũng chấp thuận đề nghị bổ sung khoảng 100 tỉ đồng cho công trình nghiên cứu khoa học về Hà Nội, nhất là những khu vực mới mở rộng.

Đánh giá công tác tổ chức đại lễ, phó ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Phùng Hữu Phú nói ông cảm thấy rất vui khi báo cáo điều tra dư luận xã hội mới nhất đã xếp đại lễ 1.000 năm ở vị trí thứ nhất trong mười sự kiện được người dân quan tâm trong năm 2010. Đáng mừng hơn, trong số 35 sự kiện, hoạt động chính được đưa ra xin ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong năm 2010 thì sự kiện đại lễ được đánh giá có hiệu quả cao nhất.

Về một số hạn chế trong công tác tổ chức đại lễ, theo trung tướng Nguyễn Quốc Khánh - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, đại lễ đã tổ chức thành công, chỉ tiếc “giá như không có sự cố nổ pháo hoa, không có sự cố tắc đường tối 10-10, có lẽ đại lễ đã thành công mỹ mãn”. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh thừa nhận đó là những bài học kinh nghiệm để sau này có thể tổ chức tốt những lễ hội lớn hơn thế.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định chính đại lễ đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của thủ đô với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Tuy chưa thống kê được tất cả nguồn kinh phí chi cho đại lễ của các bộ, ngành, các công trình kỷ niệm nghìn năm, nhưng có ít nhất 102 công trình xây dựng được gắn biển kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Về thông tin cho rằng công tác tổ chức đại lễ còn mắc bệnh thành tích, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tỏ ý “lấy làm tiếc với những đánh giá đó” và cho rằng đánh giá này không công bằng.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên