28/07/2010 05:33 GMT+7

Đại lễ Phật giáo 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

H.HƯƠNG - V.ANH - Đ.TUYÊN
H.HƯƠNG - V.ANH - Đ.TUYÊN

TT - Sáng 27-7, đã diễn ra lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ từ đền Đô (Bắc Ninh) về chùa Tiêu Sơn để bái yết quốc sư Vạn Hạnh. Sau đó, long vị vị vua mở đầu triều Lý và quốc sư Vạn Hạnh đã được rước về Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Đây là hoạt động do Trung ương Giáo hội Phật giáo VN tổ chức. Đại lễ Phật giáo 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội vào hôm nay (28-7) đến ngày 2-8.

* Ngày 27-7, Thành hội Phật giáo TP.HCM đã tổ chức đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là đại lễ tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước, cầu nguyện quốc thái dân an hùng cường vững mạnh, thế giới hòa bình, người người an lạc.

H.HƯƠNG - V.ANH - Đ.TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên