
Quang cảnh đại hội - Ảnh: LÊ LÃM
Đại hội có 38 cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.079.585 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,8% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) sở hữu 87,45% cổ phần tại AVC.
Tham dự đại hội có ông Trần Phú Thái - chủ tịch HĐQT EVNGENCO2; ông Nguyễn Đình Hải - thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - thành viên độc lập HĐQT; ông Nguyễn Văn Tùng - kiểm soát viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại EVNGENCO2; lãnh đạo văn phòng, các ban chuyên môn EVNGENCO2.

Ông Trần Phú Thái - chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 - đại diện cổ đông lớn của AVC phát biểu tại đại hội - Ảnh: LÊ LÃM
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của AVC đã báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2025, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát…, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 cùng các nội dung liên quan đến công tác quản trị, điều hành công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định.

Ông Lưu Ngọc Mai Phi - chủ tịch HĐQT AVC (bên phải) và ông Cao Huy Bảo - tổng giám đốc AVC (bên trái) chủ trì đại hội - Ảnh: LÊ LÃM
Hoàn thành vượt kế hoạch
Theo báo cáo tại đại hội, sau 17 năm đưa vào vận hành từ năm 2008, các hệ thống thiết bị công nghệ của NMTĐ A Vương đã giảm tuổi thọ, xác suất hư hỏng cao nên phải tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và vận hành để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn và cần chuẩn bị các thiết bị dự phòng chiến lược phục vụ cho việc thay thế khi cần thiết.
Trong năm 2025 xảy ra 4 đợt mưa lũ lớn, đặc biệt là đợt mưa lớn cực đoan từ ngày 16 đến 19-11-2025 với lượng mưa gần 400 mm xảy ra trong thời gian ngắn đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm của trên 30 km đường giao thông nội bộ công trình.
Đặc biệt, điểm sạt trượt trôi đường giao thông đã cô lập hoàn toàn nhà máy, gây khó khăn cho công tác vận hành NMTĐ A Vương trong giai đoạn cuối năm 2025, làm tăng chi phí sửa chữa đường vận hành và các công trình xây dựng khác.

Ông Lưu Ngọc Mai Phi - chủ tịch HĐQT AVC báo cáo tại đại hội - Ảnh: LÊ LÃM
Bên cạnh những khó khăn thách thức, năm 2025 cũng có những thuận lợi: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các bên hữu quan có liên quan, đặc biệt là sự giúp đỡ hữu hiệu của EVN, Tổng công ty Phát điện 2, chính quyền thành phố Đà Nẵng.
Năm 2025, lưu lượng nước về hồ thủy điện A Vương tương đối tốt, đặc biệt vào mùa mưa, lượng nước về hồ thuận lợi cho công tác sản xuất điện.
Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, bảo trì và vận hành nên 2 tổ máy của thủy điện A Vương được vận hành an toàn, liên tục, không có sự cố và luôn sẵn sàng đáp ứng theo lệnh huy động nguồn.

Ông Cao Huy Bảo - TV HĐQT, tổng giám đốc AVC báo cáo tại đại hội - Ảnh: LÊ LÃM
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025: Sản lượng điện sản xuất đạt 997,005 Triệu kWh; doanh thu đạt 743,672 tỉ đồng; chi trả cổ tức 20%; hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đã giao; tổng số tiền nộp ngân sách địa phương trên 268 tỉ đồng.
Hướng tới dự án A Vương mở rộng
Đại diện cổ đông lớn của AVC, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 - đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, đặc biệt là Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết hơn và hướng đến sự phát triển lâu dài, lợi ích của các cổ đông.
Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026, ông Trần Phú Thái đề nghị người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC thông qua HĐQT công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó trong đó ưu tiên: Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Vận hành nhà máy an toàn, tin cậy, không để xảy ra sự cố truyền thông; thực hiện tốt các nhiệm vụ trong đầu tư xây dựng, sử dụng vốn có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai các dự án mới; đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tối ưu nguồn nước và nâng cao năng suất lao động.

Lãnh đạo các đơn vị cùng chụp ảnh kỷ niệm ngay sau khi Đại hội cổ đông thành công - Ảnh: LÊ LÃM
Đại hội đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với các mục tiêu lớn gồm: Sản lượng điện sản xuất đạt 787 triệu kWh; doanh thu đạt 601,353 tỉ đồng; chi trả cổ tức 15% ; phấn đấu hoàn thành đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao.
Về công tác đầu tư xây dựng, đại hội đã thông qua chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nhà đầu tư của Dự án thủy điện A Vương mở rộng, với quy mô công suất: 105,0 MW tại xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận