13/06/2022 08:00 GMT+7

Đại học Duy Tân xếp 801-1.000 và nhận 2 giải thưởng của QS

T.TH
T.TH

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) - Anh Quốc vào sáng 9-6-2022 đã công bố Bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới năm 2023 (QS World University Rankings 2023).

Đại học Duy Tân xếp 801-1.000 và nhận 2 giải thưởng của QS - Ảnh 1.

Top 5 trường đại học của Việt Nam được Tổ chức QS xếp hạng

Việt Nam có 5 đại diện lọt vào bảng xếp hạng, trong đó Đại học Duy Tân là trường đại học tư thục đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng này.

Top 5 đại học của Việt Nam gồm:

- Trường đại học Duy Tân, xếp vị trí 801-1.000,

- Đại học Quốc gia TP.HCM, xếp vị trí 801-1.000,

- Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp vị trí 801-1.000,

- Trường đại học Tôn Đức Thắng, xếp vị trí 1.001-1.200,

- Trường đại học Bách khoa Hà Nội, xếp vị trí 1.201-1.400.

Theo đó, có 3 trường đại học của Việt Nam đã lọt vào Top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới trên bảng xếp hạng này là Trường đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội. 4 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng năm ngoái đều giữ vững các vị trí trong năm nay.

Đặc biệt, tại sự kiện QS EduData Summit và công bố Bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới QS World University Rankings 2023, Tổ chức QS còn trao thưởng cho 26 trường đại học xuất sắc ở 4 hạng mục gồm: "Data Engagement", "Welcome to World", "Internationalization", và "Graduate Employability".

Dù mới được xếp hạng lần đầu nhưng Đại học Duy Tân đã được vinh danh ở 2 hạng mục gồm:

- "Welcome to World" - Giải dành cho các trường đại học thể hiện xuất sắc ở lần đầu tiên được xếp hạng vào bảng QS World University Rankings: Trong số 124 trường được xếp hạng lần đầu năm nay chỉ có 8 trường trên thế giới được nhận thưởng.

- "Engagement" - Giải về việc tương tác và trao đổi dữ liệu xếp hạng với Tổ chức QS: có 12 trường trên thế giới được Tổ chức QS trao giải thưởng này trong năm nay.

Có rất ít trường nhận được cùng lúc 2 giải thưởng như Đại học Duy Tân trong năm nay.

Đại học Duy Tân xếp 801-1.000 và nhận 2 giải thưởng của QS - Ảnh 2.

Đại học Duy Tân được vinh danh ở 2 hạng mục “Data Engagement” và “Welcome to World”

Năm 2023, ngoài 6 tiêu chí xếp hạng được thực hiện qua các năm gồm:

- Danh tiếng học thuật,

- Danh tiếng với nhà tuyển dụng,

- Tỉ lệ giảng viên/sinh viên,

- Trích dẫn bài báo,

- Tỉ lệ giảng viên quốc tế,

- Tỉ lệ sinh viên quốc tế,

Bảng xếp hạng năm nay có thêm 2 tiêu chí mới gồm:

- Mạng lưới nghiên cứu quốc tế, và

- Việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp.

2 tiêu chí này chưa có trọng số, nghĩa là không ảnh hưởng đến điểm tổng thể hoặc vị trí xếp hạng của trường. Tuy nhiên, Tổ chức QS đưa ra để thu thập phản hồi từ các cơ sở trước khi chính thức đưa vào bảng xếp hạng của năm tới, năm 2024.

Xếp hạng các đại học Việt Nam trong từng tiêu chí cụ thể như sau:

- Đại học Quốc gia TP.HCM mạnh nhất ở tiêu chí Danh tiếng học thuật (20,5).

- Trường đại học Tôn Đức Thắng mạnh nhất ở 2 tiêu chí gồm: Tỉ lệ giảng viên/sinh viên (64) và Tỉ lệ sinh viên quốc tế (1,8) .

- Trường đại học Duy Tân mạnh nhất ở 3 tiêu chí gồm: Danh tiếng với nhà tuyển dụng (24,7), Trích dẫn bài báo (19,5), và Tỉ lệ giảng viên quốc tế (37,6).

Năm 2023 là năm có số trường cao nhất từ trước đến nay được Tổ chức QS xếp hạng: Đã có 1.422 đại học được xếp hạng, tăng 122 trường so với năm 2022. Kết quả này dựa vào 16,4 triệu bài báo học thuật và 117,8 triệu lần trích dẫn các bài báo đó, bên cạnh ý kiến của 151.000 giảng viên và 99.000 đơn vị đã tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

Top 10 trường đại học tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2023 gồm:

1. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Hoa Kỳ,

2. Đại học Cambridge, Anh Quốc,

3. Đại học Stanford, Hoa Kỳ,

4. Đại học Oxford, Anh Quốc,

5. Đại học Harvard, Hoa Kỳ,

=6. Viện Công nghệ Caltech, Hoa Kỳ,

=6. Đại học Hoàng gia London, Anh Quốc

8. UCL, Anh Quốc,

9. ETH Zürich, Thụy Sĩ,

10. Đại học Chicago, Hoa Kỳ.

Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đánh dấu cột mốc 11 năm liên tiếp là trường đại học tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings. Đại học Oxford (xếp vị trí thứ 4) tụt hai bậc trong khi Đại học Cambridge tăng một bậc và giành vị trí thứ 2. Đại học Stanford vẫn ở vị trí thứ 3. Trường đại học số một của châu Á là Đại học Quốc gia Singapore, đứng vị trí 11 thế giới. Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) tiếp tục tăng trong bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 38 (5 năm trước đây) tăng lên ở vị trí thứ 12 ở hiện tại.

Đại học Duy Tân xếp 801-1.000 và nhận 2 giải thưởng của QS - Ảnh 3.

TS Lê Nguyên Bảo - hiệu trưởng Trường đại học Duy Tân - nhận giải thưởng của Đại học Duy Tân ở 2 hạng mục “Welcome to World” và “Engagement“

Đại học Quốc gia Singapore đứng vị trí 11 thế giới. Trong khi đó, xét theo số lượng các trường đại học của các quốc gia Đông Nam Á lọt vào QS World University Rankings 2023 thì Malaysia đứng đầu với 24 trường, Indonesia có 16 trường, Thái Lan có 10 trường, Việt Nam có 5 trường, Philippines có 4 trường, và Singapore có 3 trường.

Tuyển sinh đại học: Từ 2023 không còn điểm xét tuyển trên 30 Tuyển sinh đại học: Từ 2023 không còn điểm xét tuyển trên 30

TTO - Với quy định mới của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non mà Bộ Giáo dục - đào tạo vừa công bố, từ năm 2023 sẽ không có thí sinh có điểm xét tuyển vượt quá 30, các ngành điểm cao việc cạnh tranh sẽ công bằng hơn.

T.TH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên