07/02/2007 22:32 GMT+7

Đại học An Giang đào tạo kỹ sư tin học quốc tế

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - GS.TS Võ Tòng Xuân hiệu trưởng đại học An Giang và GS.TS Nesim Fintz - Tổng Giám Đốc Trường Khoa học và Xử lí Công nghệ thông tin quốc tế - EISTI -đã kí bản ghi nhớ về liên kết đào tạo chương trình kỹ sư công nghệ tin học (CNTH) theo tiêu chuẩn quốc tế (ảnh).

y2dopzkf.jpgPhóng to
TTO - GS.TS Võ Tòng Xuân hiệu trưởng đại học An Giang và GS.TS Nesim Fintz - Tổng Giám Đốc Trường Khoa học và Xử lí Công nghệ thông tin quốc tế - EISTI -đã kí bản ghi nhớ về liên kết đào tạo chương trình kỹ sư công nghệ tin học (CNTH) theo tiêu chuẩn quốc tế (ảnh).

Theo đó, giảng viên của Đại học An Giang sẽ tham gia các lớp tập huấn đặc biệt của EISTI tại Pháp để chuẩn bị cho chương trình đào tạo chung của hai trường. Sinh viên chương trình này sẽ học theo chương trình kỹ sư CNTH đang áp dụng tại EISTI. Sinh viên sẽ được thực tập liên tục trong bốn năm học tập tại trường, tại các công ty phần mềm và một số tại trường EISTI ở Pháp. Đôi bên cũng thành lập một Trung tâm Phát triển phần mềm tại Đại học An Giang để thực hiện các dự án thương mại.

Bằng kĩ sư sẽ do hai trường cùng kí tên, đóng dấu. Được biết, EISTI - xếp hạng thứ 12 trong hệ thống các trường đại học tại Pháp.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên