26/02/2016 23:56 GMT+7

Đại diện Hàn Quốc xin tạ lỗi về vụ thảm sát Bình An

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Chiều 26-2, tại Khu chứng tích lịch sử Gò Dài (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn), UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An (26-2-1966 – 26-2-2016).

Đoàn đại biểu Hàn Quốc dâng hương tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Bình An - Ảnh: Hà Thanh
Đoàn đại biểu Hàn Quốc dâng hương tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Bình An - Ảnh: Hà Thanh

Tại buổi lễ, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã chia sẻ những đau thương, mất mát của thân nhân nạn nhân trong vụ thảm sát hơn 1.000 thường dân của xã Bình An cũ (huyện Tây Sơn) 50 năm về trước.

Thay mặt nhân dân và chính phủ Hàn Quốc, ông Roh Hwa Wook, chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn Việt xin lỗi và gửi gắm thông điệp: “Xin lỗi! Rất xin được tạ lỗi! Bổn phận của chúng tôi là phải ghi nhớ, biết hối cải và nhìn nhận lại bản thân trước những vấn đề của lịch sử. Bởi không biết ăn năn, hối lỗi thì không thể xây dựng hòa bình”.

Sau lễ tưởng niệm, đoàn lãnh đạo tỉnh, huyện, đại biểu và nhân dân địa phương cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc đã đặt vòng hoa và dâng hương tại khu chứng tích Gò Dài để tưởng nhớ đồng bào xấu số.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, cán bộ huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn.

Ngoài ra, còn có đoàn đại biểu Hàn Quốc với hơn 30 thành viên do ông Roh Hwa Wook - chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn Việt - làm trưởng đoàn.

 

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên