15/03/2022 09:32 GMT+7

Đại chiến Ronaldo - Simeone

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 3h ngày 16-3 (giờ VN), Atletico sẽ gặp chủ nhà M.U trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League. Tỉ số hòa 1-1 ở lượt đi tuy có lợi cho M.U nhưng không phải vì vậy mà M.U được đánh giá cao hơn Atletico Madrid.

Đại chiến Ronaldo - Simeone - Ảnh 1.

Hàng thủ Atletico có đứng vững trước sức ép từ Ronaldo? - Ảnh: Reuters

Ronaldo đã trở lại

Ronaldo - thứ vũ khí mạnh nhất M.U sở hữu và cũng là thứ vũ khí mà Atletico lo sợ nhất - đã trở lại. Cú hattrick vào lưới Tottenham mới đây chắc chắn là màn trình diễn hay nhất của CR7 từ khi trở lại sân Old Trafford. Và không chỉ thể hiện qua con số, chất lượng của bàn thắng và độ đa dạng của nó mới là yếu tố đáng nể.

3 bàn thắng: 1 từ sút xa, 1 đệm bóng cận thành và 1 đánh đầu. 3 bàn thắng đại biểu cho tất cả những kỹ năng dứt điểm quan trọng nhất của một tiền đạo. Như mọi khi, Ronaldo có thể sa sút một thời gian (lần này kéo dài khá lâu), nhưng anh luôn chọn cách ấn tượng nhất để trở lại và đập tan những lời chỉ trích khi trút 3 bàn thắng vào mành lưới Tottenham.

Sau trận, HLV Antonio Conte (Tottenham) bảo rằng M.U thậm chí sẽ không giành nổi 1 điểm nếu không có Ronaldo. Cách phát biểu đó làm chúng ta nhớ đến HLV Diego Simeone - người cũng từng nói rằng Atletico của ông đã vô địch Champions League vài lần nếu… Ronaldo không phải là cầu thủ. Một Ronaldo đáng sợ nhất đã trở lại!

Atletico khủng hoảng lực lượng

Nhưng HLV Ralf Rangnick đủ tỉnh táo để hiểu rằng Ronaldo là điểm sáng hiếm hoi của M.U. Chiến thắng trước Tottenham mang nhiều ý nghĩa về điểm số lẫn tinh thần, nhưng cũng phản ánh những điểm yếu cố hữu của M.U.

Cụ thể, Varane đã trở lại sau khi khỏi COVID-19 nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về một trung vệ đẳng cấp. Maguire vẫn… vụng về như xưa. Pogba cùng Matic không giúp M.U kiểm soát được tuyến giữa. Tiền đạo Rashford vẫn tệ với chuỗi 8 trận đấu không ghi bàn.

Vấn đề là M.U đang cần đến những cầu thủ biết tạo đột phá trước Atletico. Trận lượt đi cho thấy hàng phòng ngự Atletico chơi chặt chẽ đến thế nào. Họ chỉ để cho M.U tạo ra đúng duy nhất một cơ hội (may mắn cho M.U là Elanga đã không bỏ lỡ). Nhưng ở tuổi 37, Ronaldo không thể tỏa sáng trong liên tục nhiều trận đấu. Lần gần nhất Ronaldo "nổ súng" liền 2 trận đã cách đây 4 tháng.

Hàng thủ M.U cũng không đảm bảo sẽ đứng vững trước những đường lên bóng sắc bén của Atletico. Nếu không nhờ khung gỗ cứu thua, M.U có thể đã phải nhận thêm 2 bàn thua trong trận lượt đi. Dù vậy, M.U vẫn sở hữu nhiều lợi thế ở trận này.

Ngoài sân nhà, M.U còn sở hữu đội hình mạnh nhất trước Atletico. Trái lại, HLV Simeone (Atletico) đối mặt với khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi vắng hàng loạt trụ cột như Kondogbia, Lemar, Hermoso, Vrsaljko (chấn thương), Carrasco (treo giò).

Một M.U với điểm sáng duy nhất Ronaldo sẽ đối đầu một Atletico chỉ còn biết trông vào khả năng lèo lái của HLV Simeone.

Ai sẽ làm ngựa ô?

Vòng tứ kết đã xác định 4 cái tên và đều là các đại gia. Theo đó, Lille (gặp Chelsea ở lượt về vòng 16 đội) hay Villarreal (gặp Juventus) có lẽ cũng khó tạo nên bất ngờ. Vì vậy, cặp đấu Ajax - Benfica hứa hẹn sẽ chọn ra "ngựa ô" duy nhất lọt vào vòng tứ kết.

Trận hòa 2-2 mang đến nhiều lợi thế cho Ajax vì họ sẽ chơi trên sân nhà ở trận này. Với dàn sao khá trẻ, Ajax hứa hẹn sẽ tái hiện thành tích vào bán kết của mùa giải 2018 - 2019.

Alexis Sanchez ghi bàn phút 90+3 giúp Inter Milan giành 1 điểm Alexis Sanchez ghi bàn phút 90+3 giúp Inter Milan giành 1 điểm

TTO - Vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo Alexis Sanchez đã ghi bàn thắng ở phút 90+3 giúp Inter Milan cầm hòa Torino 1-1 trên sân khách Olimpico Grande Torino rạng sáng 14-3 ở Giải vô địch Ý.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên