14/06/2013 08:15 GMT+7

Đặc khảo thờ gia thần

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Những nghi lễ và quan niệm về thờ cúng trong đời sống sinh hoạt gia đình, gọi chung là thờ gia thần, vừa được hai nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng và Nguyễn Đại Phúc trình bày trong tập sách Đặc khảo về tín ngưỡng thờ gia thần (NXB Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành).

0z4M9qfc.jpgPhóng to
Ảnh: L.Điền
Đây là kết quả của quá trình khảo sát, nghiên cứu với thao tác “huy động” rất nhiều nội dung tín ngưỡng của nhiều cộng đồng văn hóa, nhằm làm rõ đối tượng đang đề cập: tín ngưỡng thờ gia thần của người Việt từ xưa đến nay.

Người đọc sẽ hiểu thêm về rất nhiều nghi thức thờ cúng vốn quen thuộc như các tập tục thờ cúng tổ tiên với quan niệm hiếu của Nho gia đan trộn với Đạo giáo, Phật giáo; thờ Táo quân khởi từ quan niệm thờ Thần lửa, Thần bếp, và quan niệm “nhất gia chi chủ”; thờ các thần độ mạng với quan niệm về các thần bảo hộ việc thai sản...

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên