12/04/2016 14:12 GMT+7

Đặc công hải quân sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đó là lời của phó Đô đốc Đinh Gia Thật tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng đặc công hải quân và đón nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Lữ đoàn đặc công 126 ngày 12-4.

Trung tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ quốc phòng thay mặt Đảng, Nhà nước gắn huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên lá cờ quyết thắng của Lữ đoàn Đặc công 126 - Ảnh: Tiến Thắng

Tại hội trường Bộ tư lệnh Hải quân, phó Đô đốc Đinh Gia Thật  - Chính ủy Quân chủng hải quân cho biết trải qua 50 xây dựng, trưởng thành và chiến thắng, lớp lớp cán bộ chiến sĩ của lực lượng đặc công hải quân luôn khẳng định là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đảm nhiệm những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo phó Đô đốc Đinh Gia Thật, hiện nay việc bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh tình hình mới, thế giới có nhiều biến động và những tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng phức tạp, đặc biệt tại khu vực biển Đông.

Lực lượng đặc công hải quân nhân dân Việt Nam đang được xây dựng để có thể đảm bảo chiến thắng mọi kẻ thù tại vùng biển xa, đảo xa của Tổ quốc.

Xúc động trong giây phút gặp lại các đồng chí, đồng đội là những chiến sĩ đặc công năm xưa, phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình - nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân bày tỏ mong muốn chiến sĩ đặc công hải quân trẻ tuổi hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, phát huy những chiến công hiển hách đã từng khiến kẻ thù phải khiếp sợ.

Tại buổi lễ, trung tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ quốc phòng nhấn mạnh với các cán bộ chiến sĩ đặc công hải quân về tiềm năng giá trị biển đảo đã được khẳng định, tuy nhiên để phát huy được những giá trị đó đòi hỏi phải giữ vững được chủ quyền, giữ vững được hòa bình, ổn định để phát triển.

"Trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, chúng ta luôn biết ơn sâu sắc những thế hệ cán bộ chiến sĩ đặc công anh hùng, những gia đình cách mạng luôn chở che cho cán bộ chiến sĩ. Đánh xuất quỷ nhập thần. Ngày nay chiến sĩ đặc công hải quân chính là một lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển xa, đảo xa của Tổ quốc" - trung tướng Lê Chiêm nhấn mạnh.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc cùng bề dày chiến công, trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng đặc công hải quân, lữ đoàn đặc công 126 hải quân vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất của Chủ tịch nước.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên