23/01/2011 06:14 GMT+7

Đa số vé xe lửa mua bên ngoài là vé giả

N.ẨN
N.ẨN

TT - “Cách đây vài ngày, em tôi có mua vé xe lửa tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi qua một người quen. Phía sau vé có in “đại lý đường sắt hỏa xa Sài Gòn”. Do gần đây có thông tin về vé giả nên em tôi lên ga Sài Gòn nhờ nhân viên bán vé xác nhận xem vé của em tôi thật hay giả.

Em tôi rất bất ngờ khi nhân viên bán vé trả lời: “Ga Sài Gòn không xác nhận vé giả hay thật”. Nếu ga Sài Gòn không xác nhận thì đến khi em tôi lên tàu về quê, người kiểm soát vé kiểm tra và bảo vé giả thì em tôi phải làm sao?” - một bạn đọc phản ảnh ngày 21-1.

Ông Nguyễn Văn Thành, phó ga Sài Gòn, cho rằng nhân viên ga Sài Gòn đã nói đúng, ga Sài Gòn không có trách nhiệm xác nhận vé mua bên ngoài là thật hay giả vì đa số vé mua bên ngoài là vé giả, không hợp lệ để lên tàu.

Ngoài ra, nếu ga Sài Gòn cử nhân viên xác nhận vé mua bên ngoài là thật hay giả, khác nào ga tiếp tay cho phe vé bên ngoài.

Trước khi nhà ga bán vé Tết Tân Mão, ga Sài Gòn đã có thông tin trên báo đài về việc ngày cao điểm tết từ 25 đến 31-1-2011 đối với tàu Thống Nhất Bắc Nam và từ 25-1 đến 1-2-2011 đối với tàu nhanh, địa phương, trên vé tàu (có ga đến từ ga Quảng Ngãi trở ra miền Trung, miền Bắc) đều phải ghi tên người đi và ba số cuối CMND hoặc giấy tờ do pháp luật công nhận.

Nếu hành khách nhờ người quen mua vé có đóng dấu đại lý hỏa xa bán và mua từ đại lý thì đó là vé thật (đại lý này do ga Sài Gòn quản lý). Còn nếu mua vé bên ngoài nhà ga thì có khả năng là vé giả.

Ông Thành lưu ý hành khách không nên mua vé bên ngoài nhà ga để tránh mua phải vé giả. Tại ga Sài Gòn còn một số vé ghế phụ đi các ngày cao điểm tết, nếu hành khách có nhu cầu xin trực tiếp đến ga Sài Gòn liên hệ mua.

Thu phí kiểm dịch cao hơn quy định

Nhiều bạn đọc có cơ sở mua trứng gia cầm ở Trà Vinh phản ảnh Chi cục Thú y tỉnh thu phí kiểm dịch và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cao hơn các tỉnh khác. Cụ thể, thu phí kiểm dịch 5-6 đồng/quả trứng (các tỉnh thu 2 đồng/quả), lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 40.000 đồng/lần (các tỉnh 20.000 đồng/lần).

Tìm hiểu, chúng tôi được biết Chi cục Thú y Trà Vinh thu phí và lệ phí cao hơn các tỉnh khác là do áp dụng thông tư 136/2010 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên ngày 7-12-2010, Bộ Tài chính đã có thông báo tạm hoãn thực hiện thông tư này, vẫn thực hiện mức thu áp dụng từ năm 2005. Trong khi các tỉnh đều áp dụng mức thu cũ thì Trà Vinh vẫn thu theo quy định mới (đã hoãn).

Theo ông Ngô Đức Thạnh - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Trà Vinh, chi cục thu phí và lệ phí theo thông tư 136 là theo hướng dẫn của Sở Tài chính và UBND tỉnh Trà Vinh. Sở Tài chính và UBND tỉnh chưa có hướng dẫn hoãn thực hiện thông tư 136 nên chi cục phải thực hiện. Chi cục Thú y sẽ báo cáo vấn đề này với tỉnh.

ueK0jC80.jpgPhóng toẢnh: Mậu Trường

* Bể bờ bao, nước ngập nhà dân. Sáng 22-1, một bạn đọc phản ảnh: “Sáng 21-1 bờ bao ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP.HCM) bị bể, nước tràn vào nhà dân. Chính quyền đã đắp lại bờ bao nhưng lại không bơm nước ra ngoài nên đến sáng 22-1 nhà dân vẫn bị ngập nước”.

Đến nơi chúng tôi thấy nhiều nhà dân ở ấp 1, tổ 12, xã Nhị Bình vẫn còn ngập nước. Ông Trần Tứ Thành (ngụ 55/2 Bùi Công Trừng, ấp 1, tổ 12, xã Nhị Bình) cho biết sau khi bờ bao bể, nhà ông ngập trong nước và qua một đêm nước chẳng rút được bao nhiêu (ảnh). Tương tự, nhà chị Cao Thị Thúy Quyền cạnh nhà ông Thành cũng bị ngâm nước qua đêm, mọi vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng.

Bà Huỳnh Thị Xuân Mai, chủ tịch UBND xã Nhị Bình, cho biết do các điểm ngập không tập trung nên rất khó trong việc dùng máy bơm nước chống ngập cho dân. Xã đã đề nghị người dân khơi thông cống để nước tự thoát. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, những nhà dân gần bờ bao đã hết ngập.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên