29/10/2014 11:05 GMT+7

​Đa năng và trách nhiệm

MỸ DUYÊN
MỸ DUYÊN

TT - Đó là cảm nhận chung của những người đã làm việc với bác sĩ Nguyễn Lê Việt Hùng, giảng viên trẻ khoa y học cổ truyền ĐH Y dược TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Lê Việt Hùng cùng đồng nghiệp thực hiện soi vi phẫu (tế bào động vật) bằng kính hiển vi - Ảnh: Mỹ Duyên
Bác sĩ Nguyễn Lê Việt Hùng cùng đồng nghiệp thực hiện soi vi phẫu (tế bào động vật) bằng kính hiển vi - Ảnh: Mỹ Duyên

“Có ba lý do và cũng là động lực khiến tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: thứ nhất là do quen công việc, thứ hai vì đó là sở thích của mình, thứ ba là trách nhiệm của một đoàn viên, đảng viên” - Việt Hùng nói.

Số lượng đi kèm với chất lượng

30 tuổi, 15 năm tham gia công tác Đoàn, trong đó có chín năm làm bí thư Đoàn khoa. Từ khi tốt nghiệp đến nay đã có tám nghiên cứu khoa học, hiện Việt Hùng còn là trưởng ban hành chính - tổ chức và chi ủy viên phụ trách thanh niên, công văn, giấy tờ khoa y học cổ truyền ĐH Y dược TP.HCM. Chưa kể hằng tháng, hàng năm Hùng còn tham gia các hoạt động khám chữa bệnh cho bà con khắp nơi trên cả nước lẫn nước ngoài, rồi vừa giảng dạy vừa làm nghiên cứu sinh...

Nhớ lại, từ lúc là sinh viên năm 3, Hùng đã được mọi người đề cử làm liên chi hội trưởng kiêm bí thư Đoàn khoa. So với những người cùng cấp khi ấy, Hùng nhỏ tuổi nhất.

Bén duyên với vai trò bí thư từ dạo ấy, đến nay Hùng là một trong những người có thâm niên hoạt động Đoàn lâu nhất tại Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Tốt nghiệp, Hùng thi tuyển làm công tác giảng dạy và nghiên cứu sinh tại khoa. Thời điểm đó Hùng bắt đầu thực hiện nghiên cứu khoa học, viết báo cho tạp chí chuyên ngành và “chạy sô” không ngưng nghỉ để vừa đáp ứng việc học, giảng dạy vừa giữ lửa cho công tác Đoàn.

Hùng thường lên lịch làm việc, hoạt động của mình trong vòng hai tuần đến một tháng. Mọi thứ đều được cập nhật và ghi nhớ liên tục để người cán bộ - giảng viên đa năng này không thiếu sót một đầu việc nào.

Hằng tháng tham gia khám chữa bệnh ở tỉnh, ba tháng một lần gặp gỡ các giáo sư để báo cáo quá trình nghiên cứu, lên lớp thường xuyên, tổ chức và tham dự hoạt động của Đoàn khoa, Đoàn trường và cả Thành đoàn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của từng công việc.

5/8 công trình nghiên cứu khoa học các cấp của Hùng về gan, mật, cơ, xương, khớp đã được nghiệm thu và đạt từ loại khá trở lên. Ba công trình còn lại vẫn đang thực hiện và nhận được mức tài trợ cao từ các đơn vị. Chất lượng của việc giảng dạy, hoạt động liên tục ấy được chứng minh qua các giải thưởng Hùng nhận được hằng năm.

Gần đây nhất, Hùng được trao “Giải thưởng Lý Tự Trọng” dành cho bí thư Đoàn cơ sở và đoàn viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2014, giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên “Quả cầu vàng” năm 2013 do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học - công nghệ trao tặng.

Thực tế và nghiêm túc

Trong quá trình đi thực tế tại khoa gan mật Bệnh viện 30-4, Bệnh viện ĐH Y dược... Hùng thấy số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý như xơ gan, ung thư gan, tăng men gan... do dùng bia rượu, thuốc giảm đau không có sự hướng dẫn của bác sĩ rất cao.

Ngược lại, thuốc men chữa trị bệnh này rất ít. Các thuốc thành phẩm đông y cũng có nhưng chưa được chứng minh nhiều để mọi người tin dùng. Vì thế, Hùng tập trung 3/8 đề tài của mình vào vấn đề này, mong muốn chứng minh việc sử dụng thuốc đông y chữa trị dựa trên cơ sở khoa học chứ không phải kinh nghiệm hay truyền miệng như mọi người thường nghĩ.

Đến nay các đề tài đã được đưa vào thực nghiệm lẫn đang nghiên cứu do Hùng phụ trách đã thu hút được hơn 1 tỉ đồng hợp đồng và tài trợ.

Hùng chia sẻ: “Bên cạnh vấn đề dược đức, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y học còn phải đảm bảo vấn đề y đức. Khi được duyệt đề tài, quá trình nghiên cứu phải có kế hoạch cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ và quy trình để có thể có kết quả tốt nhất. Việc thu hút tài trợ phải do chính bản thân người nghiên cứu chủ động tìm kiếm hoặc do chính uy tín, chất lượng công việc của mình”. 

Từ khi nhận nhiệm vụ trưởng ban hành chính - tổ chức của khoa y học cổ truyền, Hùng đã viết hai sáng kiến về quy trình thao tác chuẩn. Đó là quy trình soạn thảo văn bản và tuyển dụng cán bộ, được ban chủ nhiệm khoa đồng ý đưa lên website để áp dụng rộng rãi. Hai quy trình này giúp đảm bảo việc soạn thảo, trình ký văn bản của các cán bộ trong khoa trở nên chặt chẽ, khoa học hơn.

Bên cạnh đó, quy trình còn giúp giải quyết tốt công tác tuyển dụng nhân sự, tránh việc để ứng viên chờ quá lâu, hay mất nhân tài do việc giảm tải giai đoạn tuyển dụng.

“Cũng có lúc tôi quá tải vì trách nhiệm, nhưng lúc đó hoạt động đoàn thể, sức trẻ của các bạn sinh viên, trải nghiệm từ việc đi khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo giúp tôi cân bằng cuộc sống. Tôi thường khuyên sinh viên của mình trong đời phải có ít nhất một lần đi Mùa hè xanh ở tỉnh, địa bàn xa để có thể hiểu hơn về cuộc sống xung quanh, nuôi dưỡng tâm hồn bên cạnh học và làm việc hết mình.

Một nhân tố trẻ, tích cực của khoa

“Từ khi còn là sinh viên, Việt Hùng đã rất năng nổ trong công tác Đoàn - Hội, mọi hoạt động, phong trào. Hiện tại Hùng là một trong những giảng viên và nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất của khoa.

Công việc lẫn nghiên cứu nhiều là thế nhưng Hùng vẫn luôn đảm bảo chất lượng tất cả việc được giao. Sinh viên được Hùng hướng dẫn và chủ nhiệm rất mến sự nhiệt tình, làm việc khoa học của Hùng.

Bên cạnh đó, thái độ cởi mở, chân thành là điều khiến cán bộ khoa đồng tình, quý trọng khi tiếp xúc với Hùng. Có thể nói đây là một cán bộ trẻ, tích cực của khoa y học cổ truyền mà tôi luôn cảm thấy vui khi nhắc đến”.

PGS. TS NGUYỄN PHƯƠNG DUNG (trưởng khoa y học cổ truyền ĐH Y dược TP.HCM)

MỸ DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên