Theo đó, Trường chuyên Lê Quý Đôn có 250 CT (230 CT dành cho HS Đà Nẵng và 20 CT dành cho HS Quảng Nam), Trường Phan Châu Trinh: 1.600 CT, Trường Hòa Vang: 575 CT, Trường Phan Thành Tài: 540 CT, Trường Ông Ích Khiêm: 625 CT, Trường Phạm Phú Thứ: 575 CT, Trường Thái Phiên: 1.000 CT, Trường Hoàng Hoa Thám: 585 CT, Trường Ngũ Hành Sơn: 500 CT, Trường Nguyễn Trãi: 585 CT, Trường Tôn Thất Tùng: 575 CT, Trường Nguyễn Thượng Hiền: 450 CT, Trường Trần Phú: 1.000 CT, Trường Thanh Khê: 480 CT, Trường Nguyễn Hiền: 960 CT và Trường Ngô Quyền: 575 CT. Trường THPT Phạm Phú Thứ năm nay chỉ tổ chức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển. HS là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu và đang học tập tại các xã Hòa Bắc, Hòa Phú (huyện Hòa Vang) được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Phạm Phú Thứ hoặc Trường THPT Ông Ích Khiêm theo nguyện vọng. HS có hộ khẩu thường trú tại thôn Hòa Vân được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi. Ngoài ra, còn có 1.670 CT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển vào các trường THPT dân lập, tư thục gồm: Trường PT cấp I, II, III Hermann Gmeiner: 170 CT, Trường Diên Hồng: 500 CT, Trường Quang Trung 800 CT, Trường Khai Trí: 200 CT.
Ở khối THCS chỉ có duy nhất Trường THCS Nguyễn Khuyến tổ chức thi tuyển để xét chọn 280 HS. HS ngoài các tiêu chuẩn xét tuyển phải kiểm tra hai môn toán, tiếng Việt theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút vào ngày 24-6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận