Phóng to |
|
Việc đi lại của người dân trở nên khó khăn hơn (ảnh chụp trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua quận Liên Chiểu - Ảnh: Hữu Khá |
Mùa mưa năm nay tình trạng ngập úng càng nặng hơn, đặc biệt là khi mưa lớn kéo dài trong hai ngày vừa qua.
Ngập ngày càng nặng
Đã 10 năm nay kể từ khi khu dân cư khu vực Bàu Thạc Gián (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) hình thành tuyến đường Đỗ Quang, chỉ cần một cơn mưa hơi lớn là các con hẻm trong khu vực ngập nước đến 0,5m, kéo dài cả tuần. Hai ngày nay, mưa lớn kéo dài làm nước ngập nặng hơn, xe không chạy nổi trên đường, nước tràn vào cả nhà. Một số người dân ở đây buộc phải nâng nền nhà, những người không có điều kiện đành phải chịu cảnh ngập úng nặng nề hơn. Nguyên nhân gây nên tình trạng này, theo nhiều người dân, do quy hoạch không đồng bộ. Hai tuyến đường Nguyễn Văn Linh và Lê Đình Lý ở phía ngoài cao hơn nên khu dân cư bên trong trở thành ao tù khi mưa xuống.
Tại tổ 14, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), cả mùa mưa năm nay người dân luôn sống trong cảnh hễ mưa là ngập. Đặc biệt hai ngày qua, nước ngập có nơi lên cao cả mét. Tình trạng tồi tệ đến mức chính quyền quận Liên Chiểu phải vào cuộc để di tản các hộ dân. Giải thích lý do ngập nước, ông Đàm Quang Hưng, phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho rằng do quá trình thi công dự án bệnh viện ung thư và dự án trục đường Tây Bắc lấp hết các cống thoát nước, nhưng khi mùa mưa đến lại không khơi thông kịp thời.
Tình trạng ngập úng nặng còn xuất hiện tại hai quận trung tâm Hải Châu và Thanh Khê, nhất là tại đường Quang Trung (đoạn từ Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), đường Hai Tháng Chín (khu vực lân cận nút giao đường qua cầu Tuyên Sơn), Cách Mạng Tháng Tám và Ông Ích Khiêm (đoạn từ Hùng Vương đến Lê Duẩn). Những ngày vừa qua, các đoạn đường này bị ngập nặng đến mức người dân phải khó khăn lắm mới di chuyển được, dù ngày 4-10 chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa ngay các cửa thu nước, nạo vét, khơi thông các đoạn cống tại vị trí ngập úng này.
Còn 34 điểm ngập
Đến nay, toàn TP còn tồn tại 34 điểm ngập, trong đó nhiều điểm ngập mới phát sinh.
Nguyên nhân của tình trạng ngập úng nói trên từng được ông Mai Đức Lộc, trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, chỉ rõ tại cuộc họp HĐND TP ngày 3-10. Theo ông Lộc, đó là do thời gian qua việc nạo vét các hệ thống cống rãnh quá chậm, việc thiết kế và tổ chức thi công cải tạo hệ thống thoát nước vừa không hợp lý về mặt thời gian vừa bất cập về kỹ thuật dẫn đến tình trạng không khớp nối hệ thống thoát nước theo cấp quản lý (thành phố, quận, phường)... Hậu quả là hệ thống cống không đồng bộ nên việc chống ngập chưa đạt hiệu quả.
Theo ông Mai Mã - giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, ngập úng là do trước đây việc xây dựng hệ thống đường dẫn thoát nước khớp nối không đồng bộ, nhiều nơi bị thắt cổ chai co hẹp đường dẫn khiến nước không thể thoát được.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận