12/03/2004 22:07 GMT+7

Đà Nẵng: Phẫu thuật lấy được dị vật bằng sắt ở não

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa ngày 12-3, bác sĩ Nguyễn Ngọc Bá - trưởng khoa ngoại thần kinh kiêm trưởng kíp phẫu thuật - cho biết bệnh nhân Lý Văn Cường (20 tuổi, trú ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) đã có dấu hiệu phục hồi tốt sau ca phẫu thuật kéo dài từ 20g ngày 11-3 đến 0g ngày 12-3...

vLbOWgaq.jpgPhóng to
Dị vật trong đầu bệnh nhân Cường
TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa ngày 12-3, bác sĩ Nguyễn Ngọc Bá - trưởng khoa ngoại thần kinh kiêm trưởng kíp phẫu thuật - cho biết bệnh nhân Lý Văn Cường (20 tuổi, trú ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) đã có dấu hiệu phục hồi tốt sau ca phẫu thuật kéo dài từ 20g ngày 11-3 đến 0g ngày 12-3...

Bệnh nhân Cường nhập viện ngày 10-3 trong tình trạng bất tỉnh, máu ra nhiều, một dị vật đã phá vùng trán (vết phá rộng 6cm) và găm vào não gây dập não, xuất huyết não.

Qua một ngày hội chẩn, êkip gồm sáu bác sĩ kỹ thuật viên khoa ngoại thần kinh đã quyết định phẫu thuật và lấy từ vị trí phía sau trán bệnh nhân (khoảng 5cm) một dị vật bằng sắt (nghi là đầu hỏa khí) dài 4cm, đường kính 2cm (ảnh) cùng với đất cát, xương vụn.

Người nhà bệnh nhân cho hay, Cường đang nấu phế liệu thì nghe một tiếng nổ. Ngay sau đó phần trán chảy máu dữ dội.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên