05/08/2004 11:11 GMT+7

Đà Nẵng: Nước biển bị ô nhiễm nghiêm trọng

Tin, ảnh: ĐĂNG NAM
Tin, ảnh: ĐĂNG NAM

TTO (Đà Nẵng) - Biển đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi nguồn nước thải sinh hoạt xả trực tiếp từ các khu dân cư đang là một thực trạng tại hầu khắp các bãi biển trên địa bàn TP Đà Nẵng.

s2mLeDFA.jpgPhóng to
Khu vực nước biển bị ô nhiễm loang xa ra bờ hơn 300 m
TTO (Đà Nẵng) - Biển đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi nguồn nước thải sinh hoạt xả trực tiếp từ các khu dân cư đang là một thực trạng tại hầu khắp các bãi biển trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tại bãi biển Thanh Khê (phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê) vào sáng 4-8, PV Tuổi trẻ đã ghi lại được những hình ảnh "rùng mình" về tình trạng nước biển bị ô nhiễm. Tại đây hơn một km nước biển dọc bờ đã bị nhuốm một màu đen đặc quánh bởi nguồn nước thải chảy từ kênh Phú Lộc ra, không những thế nước thải còn loang ra xa cách bờ hơn 300 mét.

Theo người dân sống dọc kênh Phú Lộc và quanh khu vực cửa xả thì tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí tại đây đã đến lúc không thể chịu được nữa nhất là vào mùa hè. Trong khi đó rất nhiều du khách tắm biển tại đây cho biết: nước biển bị ô nhiễm nên trong nước có mùi khó chịu, thậm chí có bữa tắm xong người nổi lên những mận tấy đỏ.

Theo thống kê, hiện Đà Nẵng có từ 80 đến 100 cửa xả nước thải trực tiếp ra các sông, biển .

Tin, ảnh: ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên