Sau 2 năm triển khai đề án, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng GDP của thành phố và tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2011 GDP ngành dịch vụ chiếm 51,68%; năm 2012 chiếm 52,42%; năm 2013 chiếm gần 54%.
Tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ tăng liên tục (năm 2011 số lao động làm việc là 262.908 người; năm 2012 là 275.856 người; năm 2013 là 289.351 người). Thu nhập bình quân của người lao động trong các ngành dịch vụ tăng đều và cao hơn thu nhập của các nhóm ngành khác.

Bên cạnh thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ đã có những đóng góp tích cực vào giá trị kim ngạch xuất-nhập khẩu của thành phố. Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ là 360 triệu USD trên tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố là 1.370 triệu USD.
Trong năm 2014, TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng; phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành một trung tâm dịch vụ lớn, là trung tâm du lịch, công nghệ thông tin-truyền thông, tài chính-ngân hàng và logistic của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Nguồn: UBND TP.Đà Nẵng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận