20/04/2010 17:16 GMT+7

Đà Nẵng: đại úy công an bị côn đồ đâm trọng thương

HUỲNH LÊ
HUỲNH LÊ

TTO - Khoảng 8 giờ 15 sáng 20-4, trong lúc thi hành nhiệm vụ tại tổ 7 (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), một cán bộ công an phường đã bị côn đồ đâm trọng thương phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 17.

VnhN4FSS.jpgPhóng to
Đại úy Phước đang điều trị viết thương tại Bệnh viện Quân y 17

Công an phường Hòa Thuận Đông cho biết vào thời điểm trên đơn vị nhận được tin báo ở địa bàn tổ 7 đang xảy ra vụ cãi vã gây mất trật tự giữa Huỳnh Ngọc Thắng (27 tuổi, còn gọi là cu Quẹo) với người thân trong gia đình. Đại úy Thân Trọng Phước (SN 1963) được cử đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Vừa bước vào nhà, đại úy Phước đã bị Huỳnh Ngọc Thắng bất ngờ dùng dao Thái Lan và kéo lao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Sau đó, Thắng lao đầu vào tủ kính và dùng dao, kéo tự đâm vào bụng mình nhiều nhát để tự sát.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an phường và người dân địa phương đã kịp thời đưa đại úy Phước và Thắng vào Bệnh viện Quân y 17 cấp cứu.

Theo bác sĩ Phạm Hồng Hà (khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 17), đại úy Phước nhập viện trong tình trạng bị đâm 4 nhát dao khá sâu và mất nhiều máu. Trong đó, một nhát dao đâm xuyên qua gan bàn tay trái gây đứt bó mạch thần kinh quay; một nhát đâm đứt gân gấp ngón cái trái; 2 nhát còn lại gây đứt gân tay lớn phải và tổn thương bó mạch thần kinh trụ tay phải.

Sau hơn 1 giờ tiến hành phẫu thuật khâu gân, truyền máu, đại úy Phước đã tỉnh lại và sức khỏe đang dần hồi phục.

Được biết, Huỳnh Ngọc Thắng là đối tượng từng bị kết án tù về tội cướp tài sản, được ra trại năm 2004. Hiện Thắng được lực lượng công an quản lý chặt chẽ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

HUỲNH LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên