
Khách Việt đóng góp 88% doanh thu của các casino tỉ đô trong nước - Ảnh: B.N.
Thua lỗ nặng vẫn góp ngân sách nhà nước ngàn tỉ
Theo nghị quyết 08 của Chính phủ thì Corona Resort & Casino Phú Quốc (vốn đầu tư khoảng 2,2 tỉ USD), tỉnh An Giang, được cho người Việt vào chơi casino từ ngày 26-11-2025.
Đối với casino Hồ Tràm (vốn đầu tư khoảng 4,2 tỉ USD), TP.HCM được thí điểm cho người Việt vào chơi trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 26-11-2025.
Còn casino Vân Đồn (vốn đầu tư khoảng 2 tỉ USD), tỉnh Quảng Ninh được thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Hiện casino Vân Đồn chưa hoàn thành đầu tư xây dựng, nên chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
Theo bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, được Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc (đơn vị quản lý, vận hành Corona Resort & Casino Phú Quốc) gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới đây, đến cuối năm 2025 doanh nghiệp này lỗ lũy kế hơn 5.800 tỉ đồng, tăng hơn 900 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2024.
Còn casino Hồ Tràm nhiều năm gần đây đều rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, buộc chủ đầu tư phải xin lùi tiến độ hoàn thành dự án sang tháng 12-2027.
Về đóng góp ngân sách của các casino tỉ đô trên cả nước, theo Bộ Tài chính, dù kinh doanh thua lỗ, các casino tỉ đô có số đóng góp ngân sách nhà nước đáng ghi nhận, trong đó Corona Resort & Casino Phú Quốc đóng góp ngân sách nhà nước hơn 4.100 tỉ đồng trong giai đoạn 2019-2024.
Cũng theo Bộ Tài chính, tỉ lệ người Việt vào chơi casino trong giai đoạn thí điểm 2019-2024 chiếm khoảng 52% tổng lượng khách chơi, đóng góp 88% doanh thu, độ tuổi người chơi casino từ 21-97 tuổi.
Lý do thua lỗ của các casino tỉ đô, theo Bộ Tài chính, là do vốn đầu tư ban đầu và khấu hao quá lớn.

Du khách mua vé vào chơi tại tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí casino Phú Quốc - Ảnh: B.N.
Điểm hút khách du lịch
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng tiềm năng kinh doanh của các casino tỉ đô tại Việt Nam là rất lớn. Các casino không đơn thuần là sòng bài, nơi đây là những tổ hợp nghỉ dưỡng tỉ đô với đủ loại dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi của du khách trong nước và quốc tế.
Sự xuất hiện của mô hình vui chơi có thưởng chính là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện một kỳ nghỉ trọn vẹn, đáp ứng đúng tâm lý của thế hệ du khách muốn tận hưởng tất cả. Và chính những tổ hợp nghỉ dưỡng có casino đang góp phần tăng sức hút với du khách trong nước và quốc tế trong thời gian qua.
Chẳng hạn chỉ riêng quý 1 năm nay, Phú Quốc đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này có rất nhiều du khách lựa chọn tổ hợp giải trí "tất cả trong một" và tham gia các hoạt động vui chơi có thưởng.
GS Hà Tôn Vinh - chuyên gia kinh tế - cho rằng ở Việt Nam có ba loại casino: thứ nhất là phòng chơi trong các khách sạn 4-5 sao, thứ hai là loại casino quy mô nhỏ, thứ ba là các khu tổ hợp - nghỉ dưỡng - giải trí có kinh doanh casino.
Ông cũng khẳng định rằng tiềm năng phát triển của ngành kinh doanh casino trong nước rất lớn, nhưng chúng ta chưa có ngành casino phát triển như một số nước, nên phải học tập kinh nghiệm của các nước, vùng lãnh thổ đi trước như: Macau (Trung Quốc), Singapore, Philippines.
Ông ví dụ tại Singapore, hai khu phức hợp ở Marina Bay Sands và Sentosa rất thành công với mô hình kinh doanh casino. Đầu tư cho các casino ở đây đã tăng từ 6 tỉ USD lên 10 tỉ USD, tạo việc làm, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là những điểm thu hút khách du lịch tới Singapore.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận