13/09/2010 14:17 GMT+7

Đà Lạt: nữ sinh đâm bạn học 5 nhát ngay trong lớp vì "nhìn đểu"?

Tin, ảnh: VÕ TRANG
Tin, ảnh: VÕ TRANG

TTO - Sáng 13-9, tin từ Bệnh viên Đa khoa Lâm Đồng cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và cứu chữa một trường hợp nữ sinh bị trọng thương do nhiều vết đâm trên cơ thể.

UA1iGRjr.jpgPhóng to
Thùy đang được cấp cứu tại bệnh viện

Nạn nhân tên Phạm Thị Thùy (18 tuổi, ngụ xã Trung Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng, học sinh lớp C3.2 ngành du lịch năm 1 Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Lâm Đồng) bị đâm liên tiếp năm nhát vào hai chân, sau lưng, mặt và tay.

Thông tin ban đầu từ phía nhà trường cho biết người đâm Thùy cũng là một nữ sinh cùng khoa nhưng khác lớp tên T.N.T.Q (18 tuổi, ngụ tại Đà Lạt, học sinh lớp kế toán K11), hiện đã bỏ trốn khỏi trường.

Cô giáo chủ nhiệm Dương Thị Ngọc Uyên cho biết lúc vụ việc xảy ra là giờ giải lao nên không có cán bộ giáo viên trong lớp. Khi đó Thùy đang ngồi trong phòng học thì Q. bất ngờ xông vào lớp dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người Thùy. Một nữ sinh khác tên Nguyễn Thị Hạnh Tuyết (cùng lớp với Thùy) vào can ngăn cũng bị thương ở tay. Cũng theo cô Uyên, nguyên nhân do Thùy và Q. có xích mích từ trước do Q. cho rằng Thùy đã "nhìn đểu' mình.

Hiện nhà trường phối hợp với công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: VÕ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên