04/09/2008 21:20 GMT+7

Đà Lạt: một học sinh mầm non bị tử vong do kẹt thang máy

N.HÙNG
N.HÙNG

TTO - Khoảng 12g ngày 4-9, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận một bệnh nhi là học sinh mầm non bị chấn thương nặng ở phần hông, nhưng bệnh nhân đã chết lâm sàng trước khi nhập viện.

ATbFo6Ct.jpgPhóng to
Cầu thang máy nâng thức ăn nơi cháu bé bị kẹp
TTO - Khoảng 12g ngày 4-9, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận một bệnh nhi là học sinh mầm non bị chấn thương nặng ở phần hông, nhưng bệnh nhân đã chết lâm sàng trước khi nhập viện.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Anh Đạt, gần 2 tuổi - con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Tước và chị Nguyễn Thị Thanh Hương, đều là công nhân ở phường 4, thành phố Đà Lạt vừa được gửi vào điểm Trường mầm non tư thục Thiện Ý, Đà Lạt, hơn một tháng.

Thông tin ban đầu cho biết lúc 11g30 cùng ngày, trong khi bảo mẫu đưa thức ăn lên tầng 3 của ngôi trường thì cháu Đạt chui vào thang máy dùng để nâng thức ăn và bấm phải nút lùi của thang nâng, làm cửa thang dập ngang phần hông… Khi phát hiện, nhà trường đã lập tức cắt điện và thuê thợ hàn đến cắt cửa sắt của thang máy và đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Trường mầm non tư thục Thiện Ý mới đi vào hoạt động từ tháng 11-2007 và hiện có trên 70 bé từ 2-5 tuổi đang theo học. Hiện ngành chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ cái chết của cháu bé.

N.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên