09/04/2004 08:16 GMT+7

Đà Lạt: lốc lớn làm sập nhiều nhà lồng kính trồng bông

PHAN TỐ MINH
PHAN TỐ MINH

TT (Lâm Đồng) - Vào khoảng 13g30 ngày 8-4, một cơn lốc kèm theo mưa rất lớn đã đổ ào xuống toàn địa bàn TP Đà Lạt làm ngập cục bộ nhiều nơi, đặc biệt làm cho hàng chục nhà lồng kính của người trồng bông bị sập đổ.

Thiệt hại nặng nhất là ở thôn 2, phường 8: hộ ông Nguyễn Đình Dạng một nhà ở bị tốc toàn bộ mái, bốn nhà lồng (trong đó có một sào bông cúc vàng chuẩn bị thu hoạch) đã bị sập, bay khỏi vị trí cũ hơn 200m, gia chủ ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 150 triệu đồng; căn nhà ở bằng ván của con gái ông Chín Lùn bị bay toàn bộ cách hơn 50m; taluy xây hai lớp đá, cốt thép có chiều dài 20m, cao 1,5m của ông Trần Văn Lời bị phá đổ gần hết; hộ ông Hoàng Văn Hải cũng bị sập hoàn toàn một nhà lồng với 1,5 sào bông...

Rất may là thời điểm lốc mạnh mọi người không có mặt trong nhà và nhà lồng nên không xảy ra thương tích gì.

PHAN TỐ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên