28/06/2010 16:47 GMT+7

Đà Lạt: hàng trăm cây mai anh đào chết chưa rõ nguyên nhân

NHẤT HÙNG
NHẤT HÙNG

TTO - Có ít nhất 200 cây mai anh đào trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, 3-4, Nguyên Tử Lực, Trần Lê… và trong các biệt thự bỗng dưng bị chết trong hơn 10 ngày qua.

mZcihFgP.jpgPhóng to
Người dân chặt mai anh đào chết về làm củi
SQMmCp4u.jpgPhóng to
Mai anh đào bị khô héo, trụi lá

Phần lớn mai anh đào bị chết khi đang ở độ tuổi 3-10 năm và đều có chung tình trạng thối rễ, rụng trụi lá, còn thân cây thì khô quắt. Ông Trần Văn Hoàng (72 tuổi, ở ấp Ánh Sáng, Đà Lạt) nói: "Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy mai anh đào - loài cây đặc hữu ở phố núi - chết hàng loạt".

zmoPC8av.jpgPhóng to
Thân cây mai anh đào bị mục ruỗng

Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân khiến mai anh đào lại bị chết hàng loạt để có biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cho hàng ngàn cây còn lại.

NHẤT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên