Kèm theo đó là bảng chiết tính đền bù có chữ ký của giám đốc ban quản lý dự án khu dân cư Bình Hòa, ghi ngày 26-10-2010. Theo tôi được biết trước đó ngày 19-7-2010, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài đã có quyết định giải thể ban quản lý dự án khu dân cư Bình Hòa và quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Như vậy tại sao hơn ba tháng sau đó giám đốc ban quản lý vẫn còn ký vào bảng chiết tính đền bù?
Lê Hải Vũ
- Ông Phan Văn Định, trợ lý chủ tịch, ủy viên UBND Q.Bình Thạnh trả lời:
Liên quan đến dự án quy hoạch khu dân cư Bình Hòa, ngày 19-7-2010 UBND TP.HCM ban hành quyết định giải thể ban quản lý dự án khu dân cư Bình Hòa. Đến ngày 9-10-2010, UBND TP ban hành quyết định thay thế quyết định trên, trong đó đề cập đến việc giải thể ban quản lý và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tuy nhiên do việc tiếp nhận và trình văn thư của quận có sai sót nên đến ngày 26-10-2010 giám đốc ban quản lý vẫn còn ký bảng chiết tính đền bù là không đúng thẩm quyền và trái với quyết định của UBND TP. Đồng thời dẫn đến việc UBND Q. Bình Thạnh ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đối với nhà, đất tại địa chỉ 104A đường Quân Sự, P.13 không đúng quy định.
Do vậy, UBND Q.Bình Thạnh đã ban hành quyết định ngày 31-12-2010 thu hồi và hủy bỏ quyết định trước đó về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đối với nhà, đất tại 104A đường Quân Sự và các phiếu chiết tính đền bù ngày 26-10-2010 của ban quản lý. Bên cạnh đó UBND quận còn giao ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận kiểm tra, tham mưu UBND quận rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan và tiếp tục tham mưu về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đối với nhà, đất tại địa chỉ trên theo đúng trình tự, quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận