20/07/2011 10:02 GMT+7

Đã có thủ khoa khối A đầu tiên

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Trường ĐH Quảng Nam cho biết đã hoàn tất công tác chấm thi và dự kiến trong ngày hôm nay, 20-7, sẽ công bố kết quả thi của 6.000 thí sinh dự thi vào trường.

Tiếp theo Trường ĐH Quảng Nam sẽ có hàng loạt trường ĐH lớn công bố điểm thi trong ngày 21 và 22-7. Đến cuối tuần này sẽ có khoảng 50% số trường ĐH tuyển sinh khối A hoàn tất công tác chấm và sẽ công bố điểm thi chính thức.

5LL1l52C.jpgPhóng to
Giáo viên chấm thi tại hội đồng chấm thi Trường ĐH Sài Gòn sáng 18-7 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hạn chót để các trường ĐH công bố điểm thi là ngày 31-7 và đối với các trường CĐ là ngày 5-8.

Thí sinh thủ khoa đầu tiên của khối A: 29 điểm

Cả nước đã có thủ khoa đầu tiên của khối A đạt 29 điểm. Đó là hai thí sinh của Trường ĐH Ngoại thương, dự thi tại cơ sở đào tạo Hà Nội. Ông Hoàng Văn Châu, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, cho biết trường vừa hoàn thành ghép xong dữ liệu điểm thi ba môn khối A và đang tiến hành kiểm dò để sớm công bố kết quả cho thí sinh.

Cùng đạt 29 điểm giữ vị trí thủ khoa khối A của trường là thí sinh Lê Cao Nguyên - HS Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) - với điểm toán 9,5; lý 9,75; hóa 9,75 và thí sinh Nguyễn Duy Hải - HS Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) - với điểm toán 9,25; lý 9,5; hóa 10 (tổng điểm 28,75 được làm tròn thành 29).

Bà Lê Thị Thi Thủy, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngoại thương, cho biết khối A của trường có 192 thí sinh đạt ở mức tổng ba môn từ 27 điểm trở lên. Do đề thi có mức độ phân hóa rõ, câu hỏi để giành điểm tuyệt đối rất khó nên số điểm 10 môn hóa và lý năm nay giảm hẳn, trường chỉ có sáu điểm 10 môn hóa và môn lý có ba điểm 10. Tại cơ sở đào tạo ở Hà Nội, môn toán khối A có hai điểm 10, khối D có tới 22 điểm 10. Đối với các môn ngoại ngữ khối D, tiếng Anh có sáu điểm 9,75, tiếng Pháp có năm điểm 10, tiếng Nhật có hai điểm 9,75.

Khối D có hai thủ khoa cùng đạt 28 điểm. Thủ khoa khối D1 là thí sinh Nguyễn Kim Lâm (Hà Nội). Thủ khoa khối D3 là thí sinh Nguyễn Hải Hà, học sinh trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Tại cơ sở TP.HCM, môn toán khối A không có điểm 10 nào nhưng khối D có tới tám điểm 10.

Đánh giá về phổ điểm thi các môn toán và văn của thí sinh dự thi vào ĐH Ngoại thương năm nay, ông Châu cho hay: Ở môn toán, số điểm cao tuyệt đối không nhiều bằng năm trước nhưng điểm 9 vẫn có nhiều. Phổ điểm toán của thí sinh khối A và D tập trung nhiều ở điểm 7 đến 9 và kết quả thi nhìn chung tương đương với năm 2010. Đối với môn văn khối D, bài thi đạt kết quả cao nhất của trường là điểm 9, phổ điểm cũng tập trung trong khoảng điểm 7 và 8. Từ mặt bằng kết quả thi này, dự kiến điểm chuẩn của cơ sở tại Hà Nội sẽ tương đương năm 2010.

Đối với cơ sở đào tạo của ĐH Ngoại thương tại TP.HCM, ông Châu cho biết phổ điểm toán khối A và D tương đương năm 2010, có nhiều điểm khá giỏi. Riêng môn văn khối D hơi thấp hơn. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn của cơ sở 2 có thể thấp hơn một chút so với năm 2010, nhất là đối với các ngành khối D.

Điểm thi của các trường sẽ được cập nhật nhanh chóng và thường xuyên trên Tuổi Trẻ Online hoặc bạn đọc có thể dùng điện thoại di động nhắn 8385 hoặc 6301 để nhận kết quả thi đại học.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên