20/07/2011 17:33 GMT+7

Đã có tám trường ĐH công bố điểm

TRẦN HUỲNH - MINH GIẢNG - THANH HÀ
TRẦN HUỲNH - MINH GIẢNG - THANH HÀ

TTO - Ngày 20-7, trường ĐH Quảng Nam đã công bổ điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2011. Đây là trường ĐH đầu tiên của cả nước công bố điểm.

Đã có tám trường ĐH công bố điểm

* TTO hiện đã cung cấp điểm thi khối A, B Đại học quốc gia Hà Nội; Đại học Quảng Nam, Đại học Tiền Giang

TTO - Ngày 20-7, trường ĐH Quảng Nam đã công bổ điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2011. Đây là trường ĐH đầu tiên của cả nước công bố điểm.

Theo đó, khối A có hai thí sinh cùng đạt số điểm cao nhất là Nguyễn Lương Thùy Dương (SBD 375) - học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Trần Công Cường (SBD 209) - trường THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) với tổng điểm ba môn là 20,75 điểm (điểm làm tròn 21 điểm).

Tuy nhiên, cả hai thí sinh thủ khoa này lại là thí sinh “thi nhờ” vào Trường ĐH Dầu khí VN, ngành kỹ thuật hóa dầu.

Kết quả thi cao nhất khối B thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Phượng (SBD 3588) - trường THPT Sào Nam (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) với tổng điểm ba môn là 20 điểm. Thí sinh Trần Lê Hạnh Phúc (SBD 4516) - trường THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ, Quảng Nam) có kết quả thi cao nhất khối C với tổng điểm ba môn là 19,75 điểm (làm tròn 20 điểm) và khối D1 là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy (SBD 5414) - trường THPT Tiểu La (Thăng Bình, Quảng Nam) với tổng điểm ba môn là 17 điểm.

Riêng môn toán khối A mặt bằng điểm rất thấp, có đến 1.358 thí sinh chỉ đạt từ 0 - 1 điểm (trong đó đến 131 thí sinh bị điểm 0).

Ông Nguyễn Bá Hòa - trưởng phòng đào tạo - công tác học sinh sinh viên Trường ĐH Quảng Nam cho biết, mặt bằng điểm thi năm nay của trường thấp hơn so với mọi năm, chắc chắn trường dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ công bố điểm trúng tuyển và thông báo xét tuyển nguyện vọng 2, thậm chí sẽ xét tuyển nguyện vọng 3 mới đủ chỉ tiêu.

ĐH Quốc gia Hà Nội: Điểm chuẩn của các ngành khối A và B dự kiến tương đương năm 2010

ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm thi khối A và B chiều ngày 20-7. Đây là trường ĐH đầu tiên ở phía Bắc công bố kết quả thi tuyển sinh 2011.

Tại hội đồng thi này có bốn thí sinh thủ khoa đạt 29 điểm trong đó một thí sinh dự thi khối A và ba thí sinh dự thi khối B.

Thủ khoa khối A của ĐH Quốc gia Hà Nội là thí sinh Chu Văn Tạo, học sinh trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội với điểm thi Toán 10, Lý 9,25 và Hóa 9,5.

Ba thủ khoa khối B đều đăng ký dự thi vào ĐH Khoa học tự nhiên là các thí sinh Hà Trung Phong (học sinh THPT Chuyên KHTN ĐH Quốc gia Hà Nội), Trần Duy Tùng (học sinh THPT Hà Nội-Amsterdam) và Lê Tùng Ngân (học sinh THPT Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trường cũng có hai thí sinh của khối A cùng đạt 28 điểm là em Nguyễn Văn Kỳ (học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh) và Đậu Đình Nghĩa (học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An).

Hội đồng chấm thi trường trường ĐH Khoa học Tự nhiên - đơn vị phụ trách tuyển sinh khối A, B của ĐH Quốc gia HN - cho biết đạt tổng điểm ba môn thi từ 27 trở lên đối với khối A có 17 em và đối với khối B có 19 em. Có 49% thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ 15 điểm trở lên, đối với khối B là 71%.

Với mức điểm như vậy, dự kiến điểm chuẩn của các ngành khối A và B của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tương đương như năm 2010.

Dự kiến trong ngày 21-7, sẽ có nhiều trường ĐH lớn đồng loạt công bố kết quả thi

* Trường ĐH Tiền Giang công bố điểm thi

G10tKRe8.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH năm 2011 - Ảnh: Minh Giảng

Ngày 20-7, ĐH Tiền Giang đã công bố điểm thi. Đây là trường ĐH đầu tiên tại khu vực phía Nam công bố điểm thi.

Thủ khoa là thí sinh Đỗ Xuân Thiện, SBD 2449, dự thi khối A đạt 27 điểm với các điểm thành phần 8 - 9,5 - 9,25.

Thống kê sơ bộ cho thấy, có 125 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên, 12 điểm có 228 thí sinh và từ mức 11 điểm có 405 thí sinh. TS Ngô Tấn Lực - hiệu trưởng nhà trường - cho biết mặt bằng điểm thi tương đương năm 2010. Điểm chuẩn sẽ tương đương năm 2010 và sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn bậc ĐH năm 2010 của Trường ĐH Tiền Giang.

Ngành<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Khối

Điểm chuẩn NV1

Các ngành ngoài sư phạm:

- Kế toán

A

13

- Quản trị kinh doanh

A

13

- Tin học

A

13

- Công nghệ kĩ thuật xây dựng

A

13

Ngành sư phạm

- Giáo dục Tiểu học

A,C

A: 13; C: 14

TRẦN HUỲNH - MINH GIẢNG - THANH HÀ

TRẦN HUỲNH - MINH GIẢNG - THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên