08/08/2013 07:52 GMT+7

Đã bắt bị can Lâm Hoàng Dũng

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TT - Cơ quan điều tra Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đã bắt tạm giam bị can Lâm Hoàng Dũng vào ngày 3-8-2013 theo lệnh bắt giam ký ngày 1-8-2013 của phó chánh án Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận.

Sao không bắt giam bị can?

Trước đó ngày 4-1-2013, Lâm Hoàng Dũng và anh Võ Lê Tấn Cường (cùng ngụ tại số 140 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận) đã xảy ra xô xát trong lúc dắt chó đi vệ sinh. Anh Võ Lê Tấn Cường bị Lâm Hoàng Dũng dùng kiếm gây thương tích ở tay 13%.

Ngày 4-4-2013, Công an quận Phú Nhuận đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lâm Hoàng Dũng nhưng lệnh bắt tạm giam không được Viện KSND quận Phú Nhuận phê chuẩn. Lý giải về việc này, ông Lưu Đức Quang, viện phó Viện KSND quận Phú Nhuận, cho rằng hành vi của bị can Lâm Hoàng Dũng không gây nguy hiểm cho xã hội dù ông Quang xác nhận trước đó bị can Dũng từng bị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận kết án 4 năm tù vì tội liên quan đến ma túy.

Dự kiến ngày 22-8-2013, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận sẽ xét xử vụ án này.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên