Phóng to |
| Ba mẹ con ở thành phố Minamisanriku sau trận động đất - sóng thần Ảnh: Reuters |
Kyodo News cho biết ngày 17-3, nhiệt độ ở các tỉnh miền bắc Nhật đã xuống rất thấp: -5,9OC ở Iwate, -2,7OC ở Miyagi, -3,5OC ở Fukushima. Tại một trung tâm di tản khẩn cấp ở Sendai, Miyagi, nhiều người sống sót qua thảm họa đã mất ngủ vì giá lạnh. Đài truyền hình NHK khuyến cáo người dân mất nhà cửa nên nhét giấy báo vào cơ thể để giữ ấm.
“Trời tuyết dày đặc đã ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ - NHK dẫn lời nhân viên cứu hộ Pat Fuller thuộc Hội Chữ thập đỏ quốc tế đang hoạt động ở Otsuchi, tỉnh Iwate - Cơ quan cứu hỏa địa phương đã phải rút lui sớm do ngại phương tiện bị tắc nghẽn trong tuyết. Người sống sót đang phải nằm trên những tấm bìa cactông và phải vận động liên tục để giữ ấm. Chứng mất thân nhiệt và viêm phổi đang trở thành vấn đề nghiêm trọng”.
|
5.321 người thiệt mạng, 9.329 người mất tích, 2.383 người bị thương. Trưa 17-3, nhà chức trách đã nhận dạng gần 2.000 thi thể ở các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima. |
Trong cái lạnh cắt da, nguồn thực phẩm và nhiên liệu ngày càng trở nên thiếu hụt. Các siêu thị và trạm xăng ở nhiều thành phố thuộc các tỉnh Miyagi, Iwate và Fukushima đều đã trống trơn.
“Những gì chúng tôi cần bây giờ là nhiên liệu, nước và thức ăn - thị trưởng Masao Hara của thành phố Koriyama thuộc tỉnh Fukushima cho biết - Chúng tôi cần nhiên liệu hơn hết bởi nếu không có nó, chúng tôi chẳng thể làm gì cả”. Khoảng 1,5 triệu hộ gia đình ở phía bắc hoàn toàn mất nước. Sau động đất và sóng thần, chín nhà máy lọc dầu cùng hơn 10 hải cảng ở Nhật bị hư hại. NHK cho biết số lượng dầu hiện có ở Nhật đã giảm từ 450.000 thùng/ngày xuống còn 310.000 thùng/ngày.
Theo Kyodo News, mới đây Bộ Quốc phòng Nhật đã điều động hàng ngàn quân dự bị tham gia hoạt động cứu hộ cùng 80.000 binh sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ. Hơn 100 quốc gia cũng đã hỗ trợ vật chất cho Nhật nhằm tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ 430.000 người mất nhà cửa. Việc chuyển thực phẩm và hàng cứu trợ đến những vùng bị tàn phá bị chậm lại do dư chấn, đường sá hư hại và nỗi lo sợ nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là thiếu nhiên liệu. Các đội cứu hộ cho biết do Nhật có rất nhiều người già đã bị mất sạch thuốc men khi thảm họa xảy ra, số lượng người cần cứu chữa y tế gia tăng mạnh.
Tình trạng thiếu điện đang rất nghiêm trọng. Theo Reuters, Công ty Điện lực Tokyo cho biết vẫn còn tới 850.000 gia đình ở khu vực phía bắc bị mất điện trong điều kiện thời tiết giá lạnh. Bộ Thương mại Nhật cảnh báo nhiều khả năng mất điện trên diện rộng sẽ xảy ra ở Tokyo và các vùng lân cận.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận