![]() |
Cựu thủ tướng Geir Haarde của Iceland xuất hiện trước tòa ở Reykjavik ngày 5-3 - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, cựu thủ tướng Haarde bị cáo buộc phạm sai lầm lớn khi cần đưa ra các chính sách phù hợp để giúp Iceland đối mặt khủng hoảng tài chính. Ông bị cho là đã để mặc các ngân hàng thổi phồng tài sản lên gấp chín lần nền kinh tế quốc gia trước khi sụp đổ. Ông Haarde, nắm quyền từ năm 2006-2009, có thể đối mặt án tù đến 2 năm nếu bị kết tội.
Iceland, dân số khoảng 320.000 dân, rơi vào khủng hoảng tài chính cách đây bốn năm khiến toàn bộ ba ngân hàng lớn nhất nước này sụp đổ và chính phủ phải vay nợ 10 tỉ USD. Quốc hội Iceland năm 2010 đã quyết định truy tố ông Haarde ra trước tòa án đặc biệt ở Reykjavik, được thành lập năm 1905 dành cho những trường hợp như vậy nhưng chưa bao giờ được sử dụng.
Tuy nhiên, ông Haarde phủ nhận mọi cáo buộc. “Không ai ở thời điểm đó nhận ra có điều gì đó bất thường trong hệ thống ngân hàng” - ông Haarde bào chữa. Dư luận tại Iceland cũng chia rẽ về vụ xét xử. Trong khi nhiều người muốn cựu thủ tướng trả giá cho những thiệt hại của nền kinh tế, một số khác cho rằng ông bị đem hi sinh chỉ vì là một chính trị gia thất bại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận