11/02/2012 08:17 GMT+7

Cứu sống sản phụ khi tim đã ngừng đập

T.T.NHI - NGUYÊN LINH
T.T.NHI - NGUYÊN LINH

TT - Chiều 10-2, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã mổ cứu sống sản phụ Y H’Run (người dân tộc Jơ Rai, 32 tuổi, xã Ya Xiar, huyện Sa Thầy, Kon Tum).

F6vmBqcg.jpgPhóng to
Sản phụ Y H’Run đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: T.T.NHI

Trước đó ngày 9-2, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp, suy hô hấp... Sau sinh hai giờ thì bị băng huyết nặng và tim ngừng đập. Trước tình trạng bệnh nhân cần tới 3,75 lít máu trong quá trình mổ cấp cứu, do ngân hàng máu của bệnh viện không đủ (nhóm máu B), nên các y bác sĩ đã tham gia hiến máu tại chỗ. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

* Ngày 10-2, bác sĩ Nguyễn Hân, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết vừa cứu sống ông L.D. (56 tuổi, trú xã Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, nhập viện ngày 8-2), người đã uống thuốc trừ sâu tự tử vì có mâu thuẫn với anh em trong dòng tộc về việc đóng góp tiền xây dựng lăng mộ. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống 18 trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu.

T.T.NHI - NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên