25/03/2015 17:52 GMT+7

​Cứu sống nạn nhân bị đâm thấu tim

M.VINH
M.VINH

TTO - Chiều ngày 25-3, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phẫu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân bị đâm thấu tim.

Bệnh nhân Hà Minh Tuấn đã tỉnh táo trở lại. Ảnh: M.VINH
Bệnh nhân Hà Minh Tuấn đã tỉnh táo trở lại. Ảnh: M.VINH

Bệnh nhân tên Hà Minh T. (20 tuổi, trú tại P.12, TP. Đà Lạt), bị đâm khi đang ăn tối cùng bạn tại một quán ăn gần nhà. 

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24-3, bệnh nhân T. được nhập viện trong tình trạng có một vết đâm ngay ngực trái, xuyên xương ức và chạm tim. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị vật nhọn đâm thấu tim, xuyên sâu vào tâm thất phải rộng khoảng 2 cm.

Bác sĩ Lê Quý Sơn, Trưởng khoa Ngoại - Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, trưởng ca mổ), cho biết trong quá trình mổ phát hiện bệnh nhân bị tràn máu màng tin và máu đông bám quanh tim dày khoảng 5 cm. Ca mổ cho bệnh nhân kéo dài trong khoảng 2 giờ.

Hiện bệnh nhân đã thở không cần máy hỗ trợ, sinh hiệu ổn định. Các bác sĩ đã đặt thiết bị dẫn lưu để tránh tràn máu màng phổi.

Theo bác sĩ Sơn, nếu bệnh nhân nhập viện trễ khoảng 1 giờ thì không có cơ hội cứu sống, hoặc nếu phẫu thuật thành công thì bệnh nhân cũng có thể trong tình trạng sống thực vật.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên