15/06/2007 03:58 GMT+7

Cứu sống một trẻ em bị thủng trực tràng và bàng quang

Đ.V
Đ.V

TT (Cần Thơ) - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết bệnh viện này vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị thủng trực tràng và bàng quang do bị vật nhọn đâm.

Theo người nhà bệnh nhân, vào sáng 9-6 khi đứng chơi trên bờ ao, do nền đất vừa được be còn mềm, em Trương Văn Khang (11 tuổi, ở xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã bị té, cây nhọn đâm xiên hậu môn. Gia đình đã đưa Khang đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy trong bụng của Khang có đoạn cây 3cm đâm thủng bàng quang và trực tràng. Khang được mổ cấp cứu, ca mổ kéo dài hai giờ do bác sĩ Trần Văn Dễ, quyền trưởng khoa ngoại và bác sĩ điều trị Vũ Quỳnh phụ trách.

Hiện nay, Khang vẫn còn nằm ở phòng săn sóc đặc biệt. Em Trương Thị Cẩm Nang, 15 tuổi (chị của Khang), cho biết: mẹ phải ở nhà nuôi đứa em bị sốt xuất huyết, ba đi làm mướn kiếm tiền mua thuốc, em được bệnh viện cho cơm từ thiện ăn để ở đây chăm sóc em Khang. (Thái Hòa)

Đ.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên