Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân là anh L.C.M. (29 tuổi, ở Phủ Lý, Hà Nam) được chuyển tới khoa cấp cứu của bệnh viện vào sáng 6-1 trong tình trạng có bốn vết thương lớn trên cơ thể do bị đạn bắn, gồm một vết ở phía trước ngực dưới và ba vết khác từ phía sau. Ngoài ra, trong ổ bụng của bệnh nhân còn bị chảy máu.
Ngay sau khi cấp cứu cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, dẫn lưu màng phổi, đưa máu lưu thoát ra ngoài, cắt gan, khâu vết rách cơ hoành. Sau hai ngày được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Cũng theo ông Quyết, anh L.C.M. bị một vết đạn rất nguy hiểm đi từ lưng xuyên qua phổi phải làm rách cơ hoành và phá nát gan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận