26/07/2006 23:16 GMT+7

Cứu sống một ca băng huyết sau sinh có rối loạn đông máu

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Ngày 26-7, Bệnh viện (BV) phụ sản Hồng Thái, TP.HCM cho biết BV vừa điều trị thành công một ca băng huyết sau sanh có biến chứng rối loạn đông máu nặng.

Trước đó, vào ngày 17-7, chị Đinh Thị Hoa, 43 tuổi đến sinh (con thứ tư) tại BV. Sau khi sinh bé gái 3,7 kg, Hoa bị băng huyết ồ ạt từng đợt. Chỉ trong vòng năm phút lượng máu mất lên đến 1,5 lít, tử cung mềm nhão, dù đã được sử dụng nhiều loại thuốc co hồi tử cung.

Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc. BV hội chẩn khẩn cấp và quyết định mổ cấp cứu cắt tử cung, song song với hồi sức tích cực. Ekip phẫu thuật gồm các BS Nguyễn Văn Thịnh, Lê Thị Thanh Tâm…đã tiến hành phẫu thuật hơn một giờ. Tổng lượng máu mất khoảng 2,5 lít và bệnh nhân bị rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, do mất máu quá nhanh và quá nhiều.

Sau nhiều ngày được hồi sức tích cực, được truyền 14 đơn vị máu, huyết thanh và hồng cầu lắng, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được cứu sống. Ngày 26-7, chị Hoa đã khỏe mạnh xuất viện về nhà.

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên