Theo bác sĩ Dũng, ngày 3-4 Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát tiếp nhận ba bệnh nhân bị ngộ độc rất nặng gồm chị Nàng Khăm (32 tuổi) cùng hai con trai là Phun Khai (12 tuổi), Phun Khet (3 tuổi), đều trú tại bản Xốp Hào, huyện Xốp Pâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) - giáp với xã Tén Tằn, huyện Mường Lát.
Ba bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đau đầu, rối loạn ý thức, co giật mạnh, đi ngoài nhiều, nôn nhiều; có dấu hiệu bị hủy hoại tế bào gan, suy gan, suy thận, rất nguy kịch đến tính mạng.
Sau khi nhập viện được vài tiếng đồng hồ thì cháu Phun Khet bị tử vong do ngộ độc quá nặng, không thể cứu được. Còn chị Nàng Khăm và cháu Phun Khai được các bác sĩ tập trung cứu chữa bằng cách truyền dịch giải độc, hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực kéo dài...
Ngày 16-4, hai bệnh nhân này đã hồi phục sức khỏe và xuất viện về địa phương.
Theo lời kể của người nhà các bệnh nhân trên, đầu tháng 4-2011 gia đình có lấy những cây nấm to, mập, có màu sắc sặc sỡ ở trong rừng về nấu canh để ăn. Sau khi ăn canh nấm rừng được khoảng 30 phút thì cả ba mẹ con chị Nàng Khăm bị ngộ độc. Sau đó, cả ba bệnh nhân này được gia đình đưa đến trạm y tế bản Xốp Hào điều trị trong hai ngày nhưng không khỏi.
Khi tính mạng nguy kịch, ngày 3-4 ba người mới được đưa sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát.
Được biết, trong năm 2010 Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã tiếp nhận khám, điều trị cho 650 lượt bệnh nhân người Lào sinh sống ở vùng giáp biên giới với huyện Mường Lát, trong đó nhiều ca bị ngộ độc do ăn nấm rừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận