06/05/2013 03:26 GMT+7

Cứu sống cụ già phình vỡ động mạch chủ

KHOA NAM
KHOA NAM

TT - Sáng 5-5, bác sĩ Huỳnh Hải Đăng - trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - cho biết êkip mổ của khoa ngoại lồng ngực đã cấp cứu thành công một bệnh nhân bị phình vỡ động mạch chủ bụng - ngực vùng dưới thận. Sức khỏe bệnh nhân đã trở lại bình thường.

Bệnh nhân tên Quách Thị Hương (85 tuổi, ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, Kiên Giang) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội từ đêm 3-5, tụt huyết áp. Sau khi xác định bệnh nhân bị phình vỡ động mạch chủ ngực - bụng, xuất huyết nội rất nguy kịch, kíp trực khoa ngoại lồng ngực đã quyết định mổ khẩn cấp. Bác sĩ Đăng cho biết ca mổ kéo dài gần 4 giờ, vết mổ dài 35cm, vừa mổ các bác sĩ phải vừa hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Sau mổ, do bệnh nhân bị suy thận nên bệnh viện phải chạy lọc thận và hồi sức tích cực trong ba ngày.

“Những trường hợp thế này trước đây tỉ lệ tử vong thường trên 90%. Hiện nay chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch - lồng ngực nên tỉ lệ tử vong giảm chỉ còn 15 - 20%, tùy thuộc thời gian bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm hay muộn” - bác sĩ Đăng nói.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên