16/03/2009 05:07 GMT+7

Cứu sống 4 người tự tử bằng lá ngón

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Ngày 15- 3, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, Thanh Hóa, cho biết từ đầu tháng 3 đến nay, bệnh viện đã cứu sống bốn người dân tộc Mông, tuổi từ 20-29 tự tử bằng lá ngón. Cả bốn người đều ở xã Nhi Sơn, huyện vùng cao Mường Lát.

mf8RghDf.jpgPhóng to
Một nạn nhân tự tử bằng lá ngón đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Hà Đồng

Ông Ngô Kim Dũng - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát - cho hay các nạn nhân tự tử bằng lá ngón nhập viện đều trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch bởi họ đã trúng độc do ăn nhiều lá ngón (đây là loại lá rừng cực độc, phá hủy nội tạng người rất nhanh, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa, dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn), đe dọa đến tính mạng.

Các y, bác sĩ của bệnh viện đã tập trung truyền dịch để thải độc qua đường tiêu hóa, đồng thời hồi sức nạn nhân bằng việc truyền đạm và thao tác nghiệp vụ.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi phát hiện có người tự tử bằng lá ngón, mọi người phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để truyền dịch thải độc và hồi sức cấp cứu, nếu chậm trễ sẽ dẫn đến tử vong.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên