02/11/2012 07:00 GMT+7

Cứu người bị ong rừng đốt 200 mũi

KHÁNH DUY
KHÁNH DUY

TT - Ngày 1-11, Bệnh xá quân dân y sư đoàn 330 đóng tại An Giang cho biết đã cứu sống hai người dân bị ong rừng đốt trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 12g20 ngày 1-11, bà Nèang Phương, 56 tuổi và ông Chau Liên, 74 tuổi (ngụ ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) đang làm vườn trên núi thì bị ong đốt. Khi được đưa đến bệnh xá cấp cứu, ông Chau Liên đã hôn mê do sốc nặng còn bà Phương hoảng loạn vì đau nhức.

Bác sĩ Dương Ngọc Thanh cùng êkip trực đã truyền dịch, sử dụng thuốc chống dị ứng và cho thở oxy, đến chiều cả hai qua khỏi tình trạng nguy hiểm, sức khỏe dần hồi phục.

Theo bác sĩ Thanh, loại ong rừng đốt hai nạn nhân vốn rất hung dữ, nọc có độc tính cao. Ông Chau Liên bị đốt khoảng 200 mũi, còn bà Phương bị hàng chục mũi.

KHÁNH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ong đốt ong rừng