14/02/2016 06:59 GMT+7

Cứu người bị gãy chân ra khỏi nhà bị cháy

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TT - Khoảng 10g30 ngày 13-2, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một căn nhà trọ tại hẻm 19 đường Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Rất may, người dân đã kịp cứu thoát ông Nguyễn Văn Lộc (58 tuổi) bị gãy chân, không thể tự thoát thân khi căn nhà bắt đầu bén lửa.

Theo nhiều người dân tại đây, ngay khi ngọn lửa bùng lên, nghe tiếng người kêu cứu trong nhà, một số thanh niên trong khu phố đã kịp thời xông vào nhà cõng ông Lộc, người ở trọ bị gãy chân, ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn để khống chế vụ cháy do đường vào hẻm 19 quá hẹp (rộng chưa đầy 2m), các xe chữa cháy phải đậu tại đường Trần Phú để dẫn ống nước dài 700m đến địa điểm cháy. Khoảng 11g, vụ cháy cơ bản được dập tắt.

Chủ căn nhà bị cháy là ông Phạm Văn Kiên mới cho gia đình ông Lộc ở trọ được ba tháng nay. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn ban đầu được xác định do chập điện trong nhà.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên