08/07/2018 11:46 GMT+7

Cứu ngư dân đau ruột thừa trên biển Hoàng Sa

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Đang hành nghề tại vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, ngư dân Mai Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), bất ngờ bị đau ruột thừa và được Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực II ứng cứu kịp thời.

Cứu ngư dân đau ruột thừa trên biển Hoàng Sa - Ảnh 1.

Ngư dân Hoàng được thăm khám và cấp cứu ngay trên tàu SAR 274 - Ảnh: DUY HÒA

Sáng 8-7, tàu cứu nạn hàng hải SAR 274 đã cập cảng Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng (Danang MRCC) chuyển ngư dân Mai Văn Hoàng (43 tuổi, quê xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) vào viện tiếp tục điều trị.

Trước đó, trưa 7-7, Danang MRCC nhận tin báo tàu cá QB 98012 của chủ tàu Phạm Thuận (46 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đang hành nghề trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 140 hải lý, thì thuyền viên Mai Văn Hoàng bị đau dữ dội vùng bụng, nghi đau ruột thừa.

Tàu cá yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận tin báo, Danang MRCC đã phối hợp Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn sơ cứu ban đầu và yêu cầu tàu cá khẩn trương chạy về bờ. Đồng thời điều động tàu SAR 274 lên đường cứu nạn.

Đến 21h ngày 7-7, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu cá. Lực lượng cứu nạn và các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu nạn nhân và chuyển lên tàu đưa vào bờ tiếp tục điều trị

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên