29/08/2019 13:22 GMT+7

Cứu ngư dân bị co giật trên đường vào bờ tránh bão số 4

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Từ thông tin trình báo của gia đình, bộ đội biên phòng Quảng Bình đã cấp cứu kịp thời một ngư dân bị co giật do tai biến khi đang trên tàu vào bờ tránh bão…

Cứu ngư dân bị co giật trên đường vào bờ tránh bão số 4 - Ảnh 1.

Ngư dân Phạm Văn Dũng được bộ đội biên phòng đồn Nhật Lệ đứa vào bờ chữa trị. Ảnh: Đức Trí

Ngày 29-8, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công ngư dân Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, thuyền trưởng tàu cá QB 91090 TS) bị lên cơn co giật khi tàu trên đường vào bờ tránh bão số 4.

Sau khi được cấp cứu, anh Dũng đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới điều trị chuyên sâu.

Theo bộ đội biên phòng đồn Nhật Lệ, đêm 28-8, chị Đào Thị Lê, vợ anh Dũng trình báo chồng bị tai biến, chân tay co rút khi đang lái tàu vào bờ tránh bão.

Tiếp nhận tin báo, đồn lập tức liên lạc với người trên tàu, đồng thời hướng dẫn ngư dân trên tàu sơ cứu bệnh nhân. Sau đó, khi tàu của đồn ra tới nơi, quân y của đồn đã cấp cứu kịp thời.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên