25/04/2015 07:09 GMT+7

​Cựu ngoại trưởng Ba Lan qua đời ở tuổi 93

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Cựu ngoại trưởng Ba Lan Wladyslaw Bartoszewski, người sống sót trong Trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã, đã qua đời hôm 24-4 (giờ địa phương) ở tuổi 93.

 

​Cựu ngoại trưởng Ba Lan Wladyslaw Bartoszewski - Ảnh: Reuters​
​Cựu ngoại trưởng Ba Lan Wladyslaw Bartoszewski - Ảnh: Reuters​

AFP dẫn lời người bạn và là người viết hồi ký của cựu ngoại trưởng cho biết, ông Bartoszewski qua đời tại Warsaw.

Nữ phát ngôn viên chính quyền Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska cũng xác nhận tin cựu ngoại trưởng nhập viện và qua đợi hôm 24-4.

“Đây là một ngày đau buồn đối với chúng tôi” - Chủ tịch hội đồng Châu Âu Donald Tust, cựu thủ tướng Ba Lan, cho biết.

Bartoszewski giúp đỡ nhiều người Do Thái trong suốt chiến tranh thế giới thứ II. Trước khi trở thành bộ trưởng ngoại giao Ba Lan, ông Bartoszewski từng bị giam giữ tại trại tập trung của Đức Quốc Xã.

Trong suốt thời gian nắm giữ cương vị bộ trưởng ngoại giao, ông Bartoszewski luôn tìm mọi cách để kết nối người Do Thái, người Ba Lan và người Đức lại với nhau. Đây là ba nhóm người bị chưa rẽ sâu sắc trong suốt chiến tranh thế giới thứ II.

Cựu ngoại trưởng Bartoszewski bắt đầu sự nghiệp ngoại giao­­­ ở tuổi 68 với chức vụ đại sứ Ba Lan tại Áo. Sau đó, ông hai lần trở thành ngoại trưởng Ba Lan vào năm 1995 và năm 2000.

Ông vẫn tham gia vào chính trị khi tuổi đã cao. Ông là cố vấn cho thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz cho đến khi qua đời.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên