09/06/2015 17:12 GMT+7

Cứu nghi can tự đâm thủng tim phổi sau khi giết vợ

TỊNH NGỌC
TỊNH NGỌC

TTO - Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi) vẫn trong tình trạng con dao Thái Lan đâm sâu vào ngực trái khi được công an đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện khoa tỉnh Sóc Trăng.

Nghi can Sơn đang được theo dõi tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Chiều 9-6, bác sĩ Đặng Minh Hiền - trưởng khoa ngoại tổng quát bệnh viện khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân tự đâm thủng tim, phổi và đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin cho biết vào khoảng 22g 50 phút tối 8-6, bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) được công an xã Phú Hữu đưa đến trong tình trạng con dao Thái Lan nằm sâu trong ngực trái.

Bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, khó tiếp xúc. Xét thấy đây là trường hợp rất nguy kịch nên bệnh viện cho chỉ định mổ gấp để cứu bệnh nhân.

Do không có người nhà đi cùng để ký vào biên bản đồng ý phẫu thuật nên bác sĩ Đặng Minh Hiền (trưởng khoa ngoại tổng quát) quyết định hội chẩn toàn diện và xin ý kiến trực lãnh đạo để mổ cấp cứu “Tối khẩn cấp” (mổ gấp).

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện thấy mũi dao xuyên thủng thùy lưỡi phổi trái (thủng xuyên hết nhu môi phổi) xuyên thủng màng tim 2 lỗ, thủng cơ tim thủy trái 2 vị trí 2cm và 1cm chưa vào buồng nhĩ.

Ca phẫu thuật do bác sĩ Đặng Minh Hiền và bác sĩ Đặng Văn Sô Đa trực tiếp phẫu thuật kéo dài từ 23g 20 phút đến 0g 30 phút ngày 9-6 đã thành công, bệnh nhân hồi tỉnh.

Đến 8g sáng nay 9-6 thì bệnh nhân Sơn được chuyển xuống phòng cấp cứu, hồi sức của khoa ngoại để theo dõi.

Được biết, trước khi tự đâm thủng tim phổi của mình, bệnh nhân Sơn đã đâm chết vợ ở quê nhà thuộc xã Phú Hữu, sau đó được cơ quan công an đưa đi cấp cứu. Ngyên nhân và hành động của Sơn vẫn còn đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin.

Hiện tại Sơn vẫn đang được theo dõi bệnh tình và cơ quan công an vẫn thay phiên nhau canh giữ, chăm sóc cho Sơn. Sáng 9-6, công an huyện Long Phú đã đến bệnh viện để lấy lời khai của Sơn để tiến hành các bước điều tra vụ án.

TỊNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên