08/05/2013 21:15 GMT+7

Cứu hộ voi rừng dính bẫy

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đến 20g tối 8-5, đội cứu hộ thuộc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk và Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) vẫn khẩn trương cứu hộ con voi rừng bị dính bẫy thú.

EavkNLC4.jpgPhóng to
Chú voi bị dính bẫy tại rừng thuộc sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn - Ảnh: C.T.V

Ông Huỳnh Trung Luân - giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - cho biết trong đêm 8-5, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục túc trực, bám sát dấu vết voi để có thể sớm tiếp cận.

Theo ông Luân, chiều 7-5 nhiều người dân phát hiện một con voi rừng đực, ngà dài khoảng 30cm bị dính bẫy tại tiểu khu 453 thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn.

Vòi voi bị dính chặt bẫy kẹp, chân và nhiều bộ phận trên cơ thể voi bị các vết thương rất nặng, bắt đầu hoại tử, bốc mùi hôi thối. Dù voi vẫn còn di chuyển được nhưng sức khỏe có biểu hiện rất yếu.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã điều động nhiều voi nhà, các nài voi có kinh nghiệm cùng bác sĩ thú y vào tìm cách tiếp cận cứu hộ voi.

Tuy nhiên, do khu vực voi bị dính bẫy rừng khá dày, voi liên tục di chuyển, tránh né người nên đến cuối ngày việc tiếp cận chú voi để cứu chữa vẫn chưa thể thực hiện được.

Ông Trần Văn Thành - giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn - đã liên hệ với các chuyên gia về bảo tồn động vật hoang dã và Thảo cầm viên TP.HCM đề nghị hỗ trợ cứu hộ, nếu không khống chế được bằng phương pháp thủ công thì sẽ dùng súng để gây mê, cứu hộ voi rồi trả về môi trường tự nhiên.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên