Nhận hối lộ, chánh án Tòa án Hiến pháp Indonesia bị bắt
![]() |
| Ông Akil Mochtar (giữa) - Ảnh: Sumutpos.co |
Theo AFP, ông Mochtar bị Cơ quan phòng chống tham nhũng Indonesia bắt giữ vào năm ngoái khi bị bắt quả tang đang chuẩn bị nhận hối lộ khoản tiền 3 tỉ rupiah (254.000 USD) từ một doanh nhân và một nghị sĩ.
Công tố viên Pulung Rinandoro đề nghị tòa tuyên án chung thân, phạt tiền 10 tỉ rupiah và hủy bỏ mọi quyền chính trị của Mochtar.
Cựu chánh án tòa hiến pháp Mochtar, 53 tuổi, bị cáo buộc đã nhận hơn 4,8 tỉ USD tiền hối lộ trong 15 vụ xử lý các tranh cãi về kết quả bầu cử cấp vùng. Đồng thời, ông bị nghi ngờ đã rửa tiền hơn 161 tỉ rupiah giai đoạn 2010-2013, theo lời các công tố viên.
Doanh nhân và nghị sĩ đưa hối lộ cho ông Mochtar đã bị bắt giữ cùng với quan chức lãnh đạo quận Gunung Mas. Đây được xem là một vụ án tham nhũng quy mô lớn gây chấn động Indonesia.
Một trong những vai trò chính của tòa án hiến pháp Indonesia là phân xử các tranh chấp trong bầu cử. Tòa này được thành lập năm 2001 và cũng thụ lý các vụ việc tranh chấp về hiến pháp, hay các vụ luận tội tổng thống.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận