22/08/2009 19:31 GMT+7

Cựu binh Mỹ xin lỗi vụ thảm sát Mỹ Lai: "Không có ngày nào tôi không ân hận..."

TƯỜNG VY (Theo BBC)
TƯỜNG VY (Theo BBC)

TTO - Theo hãng tin BBC ngày 22-8, cựu trung úy quân đội Mỹ William Calley, sĩ quan Mỹ duy nhất bị kết án sau vụ thảm sát dân thường Việt Nam ở Mỹ Lai năm 1968, đã lần đầu tiên công khai xin lỗi về những gì đã làm.

QlVv5Z0i.jpgPhóng to
Calley vẫn nói mình chỉ làm theo lệnh cấp trên
TTO - Theo hãng tin BBC ngày 22-8, cựu trung úy quân đội Mỹ William Calley, sĩ quan Mỹ duy nhất bị kết án sau vụ thảm sát dân thường Việt Nam ở Mỹ Lai năm 1968, đã lần đầu tiên công khai xin lỗi về những gì đã làm.

40 năm vụ thảm sát Mỹ Lai: Đối mặt với quá khứTưởng niệm 41 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ

"Không có ngày nào tôi không cảm thấy ân hận về những gì đã xảy ra”, William Calley nói tại một câu lạc bộ ở Columbus, Georgia. “Tôi cảm thấy có lỗi với những người dân Việt Nam bị sát hại và gia đình của họ, cũng như những binh sĩ Mỹ dính líu đến vụ thảm sát này. Tôi rất xin lỗi".

Từ trước tới nay, Calley luôn từ chối các cuộc trả lời phỏng vấn về những gì xảy ra tại Mỹ Lai năm 1968, tuy nhiên ông đã phá vỡ im lặng sau khi nhận lời mời của một người bạn đến nói chuyện tại buổi gặp hàng tuần của câu lạc bộ Kiwanis, một tổ chức tình nguyện toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, hôm 19-8. Calley cũng khẳng định mình chỉ làm theo mệnh lệnh cấp trên.

Calley, 66 tuổi, bị kết án 22 tội giết người trong vụ thảm sát 504 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi năm 1968 và bị tuyên án chung thân năm 1971. Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon sau đó đã giảm tội cho ông xuống còn 3 năm giam giữ tại gia.

TƯỜNG VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên