05/06/2015 09:37 GMT+7

Cứu bệnh nhân 
phình động mạch não lớn

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Ngày 4-6, bác sĩ Trần Thành Vũ, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa áp dụng kỹ thuật mới “đặt stent thay đổi dòng chảy qua túi phình” cứu sống bà V.T.V. bị phình động mạch não.

Sau bốn ngày được điều trị, hiện sức khỏe bà V. đã ổn định.

Ngày 27-5, bà V. có tiền sử cao huyết áp đến bệnh viện khám do nhức đầu từ một tuần trước đó. Qua thăm khám và chụp CT, bác sĩ chẩn đoán bà V. (62 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai) có túi phình lớn ở đoạn cuối động mạch cảnh trong bên trái (trong não).

Trước đây gặp những trường hợp này, các bác sĩ áp dụng những phương pháp cũ như thắt lại động mạch bị phình, thả vòng xoắn kim loại làm đầy túi phình hoặc phẫu thuật kẹp túi phình để điều trị, tuy nhiên những phương pháp đó có tỉ lệ tái phát cao hoặc tai biến nhiều.

Ngày 31-5, các bác sĩ đã dùng một stent đặt ngang qua túi phình của bà V. làm dòng máu chảy qua túi phình chậm dần và tắt hẳn sau đó. Kỹ thuật mới có tỉ lệ tái phát và tai biến thấp, chưa kể chi phí điều trị thấp hơn những phương pháp cũ.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên