Tag: cụt tay

Người cụt tay điểm chỉ thế nào?

TTO - Người bị cụt một tay hay cả hai tay đều có quyền công dân như mọi người khác, đều có nhu cầu giao dịch trong các lĩnh vực đời sống, xã hội bình thường hằng ngày và vẫn được cấp CMND, căn cước công dân.

Bạn đọc hỗ trợ bà cháu “chim cánh cụt”

TTO - Báo Tuổi Trẻ vừa trao 22,4 triệu đồng của bạn đọc cho hai bà cháu Trần Thị Láng và Võ Ngọc Ân (nhân vật trong bài “Hai bà cháu “chim cánh cụt””, Tuổi Trẻ ngày 20-3).

Hai bà cháu “chim cánh cụt”

TT - Hơn một năm nay, người dân ở khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM) đã quen với hình ảnh một người phụ nữ cùng đứa cháu gái cụt tay sáng nào cũng nhẫn nại hiền lành chào mời họ mua từng tờ vé số.

Kỷ luật tác giả dàn dựng phóng sự truyền hình

TT - Chiều 1-10, giám đốc Sở TT-TT Bình Định Nguyễn Chí Cường cho biết Sở TT-TT, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định và ban giám đốc Đài PT-TH Bình Định đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với tác giả Dũng Chinh (Đài PT-TH Bình Định), tác giả phóng sự truyền hình “Ai chắp cánh cho thần chết?”.

Hai vụ nổ liên tiếp làm đôi vợ chồng cụt tay

TTO - Tối 11-9, tại nhà ông Phạm Văn Chi (49 tuổi), phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra hai vụ nổ liên tiếp làm hai vợ chồng ông Chi bị cụt tay.

Xác minh phóng sự người cụt chân, cụt tay lái xe

TT - Phóng sự truyền hình “Ai chắp cánh cho thần chết?” do Dũng Chinh (phóng viên Đài PT-TH Bình Định) thực hiện cuối năm 2012 đoạt giải B Giải báo chí Bình Định năm 2013.

Phóng sự "người cụt chân, tay lái xe" bị nghi dàn dựng

TT - Ngày 26-8, dư luận xôn xao về thông tin phóng sự truyền hình “Ai chắp cánh cho thần chết?” do Dũng Chinh, phóng viên Đài PT-TH Bình Định, thực hiện từng đoạt giải B do Hội Nhà báo tỉnh Bình Định trao năm 2013 bị nghi là có dàn dựng, sai sự thật.