06/06/2019 16:02 GMT+7

Curacao có 2 cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh, 6 cầu thủ ở Giải vô địch Hà Lan

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Dù là đội có chất lượng tốt nhất tại King’s Cup 2019 nhưng Curacao lại là một ẩn số. Đội hình mà họ mang đến Thái Lan cũng khá thú vị khi có những cầu thủ từ đẳng cấp thế giới đến cấp độ… bán chuyên.

Curacao có 2 cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh, 6 cầu thủ ở Giải vô địch Hà Lan - Ảnh 1.

Leandro Bacuna chuyển đến Cardiff City hồi giữa mùa giải - Ảnh: CARDIFF CITY

Theo Transfermarkt, Leandro Bacuna là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Curacao. Cụ thể, anh được định giá 3 triệu euro. Bacuna là một trong hai cầu thủ của đội bóng vùng Caribê thuộc biên chế các CLB Ngoại hạng Anh.

Cụ thể trong mùa giải 2018-2019, Bacuna thi đấu cho Cardiff City. Anh đến với đội bóng trong nửa cuối mùa giải và chỉ kịp ra sân 11 trận, không ghi được bàn nào và rơi vào cảnh rớt hạng. Dù vậy trong trận mở màn gặp Ấn Độ, Bacuna chính là tác giả bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Curacao có 2 cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh, 6 cầu thủ ở Giải vô địch Hà Lan - Ảnh 2.

Đội trưởng Curacao Cuco Martino đang thi đấu cho Feyenoord theo dạng cho mượn - Ảnh: Twitter

Cái tên còn lại là Cuco Martina, người thuộc biên chế Everton nhưng được cho Feyenoord ở Giải vô địch quốc gia Hà Lan mượn. 

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của anh có lẽ là cú dứt điểm như sấm sét vào lưới Arsenal vào cuối năm 2015. Đó là khi anh thi đấu cho Southampton theo dạng cho mượn. Hiện tại, hậu vệ 29 tuổi này đang được trao băng thủ quân của tuyển Curacao.

Bên cạnh Bacuna và Cuco Martina, đội hình Curacao còn sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu lớn khác mà chủ yếu là Hà Lan. 

Họ có đến 6 cầu thủ đang khoác áo các đội bóng ở Giải vô địch Hà Lan mùa vừa qua, bao gồm Charlison Benschop (De Graafschap), Darryl Lachman (Zwolle), Jafar Arias (Emmen), Elson Hooi (Den Haag), Eloy Room (PSV), Gervane Kastaneer (NAC Breda, mới rớt hạng).

Jurien Gaari sẽ tham dự Giải vô địch Hà Lan ở mùa tới bởi CLB chủ quản của anh là RKC Walwijk cũng vừa mới giành suất thăng hạng ở Hà Lan.

Ngoài những gương mặt nổi bật kể trên, Curacao còn sở hữu hai cái tên thú vị khi họ chỉ là những cầu thủ bán chuyên. Đó là Ayrton Statie (Lieden, Hà Lan) và Shanon Carmelia (Ijsselmeervogels, Hà Lan).

Trong số 23 cầu thủ Curacao dự King’s Cup, chỉ có 3 cái tên là đang thi đấu trong nước. Đó là các cầu thủ Jarzinho Pieter (Vesta), Jimbertson Vapor (Scherpenheuvel), Gersinio Constansia (Jong Holland). Do Giải vô địch quốc gia Curacao không được đánh giá cao nên không có nhiều thông tin về những cầu thủ này.

Curacao - đối thủ của Việt Nam ở chung kết King’s Cup là ai? Curacao - đối thủ của Việt Nam ở chung kết King’s Cup là ai?

TTO - Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dưới đây là những điều cần biết về đội tuyển bóng đá quốc gia Curacao, đối thủ của Việt Nam tại chung kết King’s Cup 2019 diễn ra ở Thái Lan ngày 8-6.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: King