21/01/2022 08:15 GMT+7

Cúp bóng đá nữ châu Á 2022: Tuyển Việt Nam nỗ lực vượt khó

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hơn 10 ngày không tập luyện cùng nhau vì dính COVID-19, đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo khó thoát khỏi một trận thua đậm trước đối thủ mạnh Hàn Quốc trong trận ra quân ở bảng C Women Asian Cup 2022 diễn ra vào 21h hôm nay tại Ấn Độ.

Cúp bóng đá nữ châu Á 2022: Tuyển Việt Nam nỗ lực vượt khó - Ảnh 1.

4 cầu thủ nữ Việt Nam duy nhất tập luyện tại Ấn Độ trong những ngày qua - Ảnh: VFF

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ rõ quyết tâm vượt qua khó khăn, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Lép vế mọi bề

Từng 3 lần dự World Cup (2003, 2015 và 2019), bóng đá nữ Hàn Quốc hiện xếp hạng 18 thế giới, hơn Việt Nam đến 14 bậc. Trong 9 lần đối đầu với Việt Nam, Hàn Quốc giành chiến thắng tuyệt đối, ghi 38 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn. Ở trận đối đầu gần nhất tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Hàn Quốc cũng dễ dàng hạ Việt Nam 3-0.

Dù là đội bóng mạnh của châu Á nhưng Hàn Quốc chưa từng một lần đăng quang ở Women Asian Cup (4 lần vào đến bán kết trong 19 lần tham dự và giành hạng 3 vào năm 2003). Vì thế, Hàn Quốc đặt mục tiêu rất cao ở giải năm nay. Tuyển nữ Hàn Quốc có 4 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu gồm tiền vệ đội trưởng Ji So Yun (Chelsea), tiền vệ Cho So Hyun (Tottenham), Lee Geum Min (Brighton & Hove Albion) và hậu vệ Lee Young Ju (Madrid CFF).

Do đó, dù có 3 cầu thủ xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đặt chân đến Ấn Độ nhưng tuyển Hàn Quốc vẫn tỏ ra quá mạnh so với Việt Nam - đội bóng không được đánh giá cao lại còn mắc COVID-19 gần hết đội hình. Dù vậy, HLV Colin Bell cũng không hề chủ quan cho trận mở màn với Việt Nam khi nói: "Tuyển Việt Nam là đội bóng tốt và có lối chơi thông minh nên không dễ để đánh bại họ".

Kế hoạch bị phá hỏng vì COVID-19

Nằm cùng bảng đấu quá nặng với Hàn Quốc, đương kim vô địch Nhật Bản (hạng 13 thế giới) và Myanmar, muốn giành vé vào tứ kết cũng như hy vọng giành vé dự World Cup 2023, tuyển Việt Nam phải nỗ lực giành một trong hai suất là đội thứ ba có thành tích tốt nhất ở 3 bảng. Với các đối thủ sừng sỏ trong bảng C và các đối thủ cùng cạnh tranh vé nằm ở bảng đấu nhẹ, có thể thấy mọi thứ không dễ với tuyển Việt Nam.

Nhất là khi dịch COVID-19 đã phá hỏng kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha. Cụ thể, dù chỉ sang Ấn Độ với 6 cầu thủ nhưng rốt cuộc chỉ còn có 4 người có thể tập luyện do phát sinh thêm hai ca nhiễm COVID-19.

May mà vào giờ chót, 14/17 cầu thủ bị nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha đã cho kết quả âm tính để bay sang Ấn Độ hội quân vào trưa 20-1, giúp tuyển Việt Nam có đủ lực lượng (tối thiểu 13 cầu thủ) để thi đấu với Hàn Quốc.

Nhưng điều khiến ban huấn luyện lo lắng là toàn đội không có buổi tập nào cùng nhau trong hơn chục ngày qua cũng như tình trạng thể lực của các cầu thủ. Đến thời điểm này, chỉ có 4 cầu thủ của nhóm 1 đang ở Ấn Độ là được duy trì tập luyện đúng nghĩa, còn 14 cầu thủ vừa sang chỉ duy trì tập luyện trong phòng.

Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn phải nín thở chờ đợi bởi dự kiến phải đến sáng 21-1 thì 14 cầu thủ vừa sang Ấn Độ mới được phép sinh hoạt chung với nhóm đã sang trước đó nếu có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính.

Do đó, VFF và trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực làm việc với ban tổ chức để hy vọng có kết quả xét nghiệm sớm hơn trong tối 20-1 nhằm có thể ra sân tập luyện và ghép đội hình thi đấu.

Tối 20-1, đội tuyển nữ Việt Nam ra sân tập buổi duy nhất nhằm chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc sau khi 13/14 cầu thủ từ Tây Ban Nha sang đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 (cầu thủ còn lại chưa có kết quả). Trong khi đó, nhóm 6 cầu thủ đã sang Ấn Độ trước đó lại tiếp tục có thêm 1 ca dương tính nên chỉ còn 3 cầu thủ. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cũng có thể thở phào với 16 cầu thủ có thể ra sân thi đấu.

Tuyển nữ Việt Nam đủ quân số để đấu với Hàn Quốc Tuyển nữ Việt Nam đủ quân số để đấu với Hàn Quốc

TTO - Tin vui đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi có 13/14 cầu thủ từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Với tối thiểu 16 cầu thủ đủ sức khỏe, đội tuyển nữ Việt Nam đủ quân tham dự trận gặp tuyển Hàn Quốc.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên