16/07/2006 02:33 GMT+7

Cướp biển vùng Caribbean bị kiện

HIẾU TRUNG (Theo AP, Reuters)
HIẾU TRUNG (Theo AP, Reuters)

TT - Còn đang mải ăn mừng khi những gã cướp biển vùng Caribbean (ảnh) làm nổ tung màn bạc trên khắp thế giới và xô đổ hàng loạt kỷ lục doanh thu, các nhà sản xuất bộ phim bỗng lo sốt vó trước một vụ kiện bản quyền.

goRj7C3R.jpgPhóng to
Ảnh: Yahoo! Movies
TT - Còn đang mải ăn mừng khi những gã cướp biển vùng Caribbean (ảnh) làm nổ tung màn bạc trên khắp thế giới và xô đổ hàng loạt kỷ lục doanh thu, các nhà sản xuất bộ phim bỗng lo sốt vó trước một vụ kiện bản quyền.

“Cướp biển” đã đại thắng như thế nào?

Royce Mathew, một nhà viết kịch bản phim người Mỹ, vừa nộp đơn kiện lên tòa án Los Angeles, buộc tội Hãng phim Walt Disney, Hãng Buena Vista Home Entertainment và Công ty Jerry Bruckheimer Inc. vì tội “ăn cắp ý tưởng” bộ phim.

Mathew khẳng định ông đã sáng tạo nên chất liệu của Cướp biển vùng Caribbean từ thập niên 1980 với kịch bản, hình vẽ trong một tác phẩm ông đặt tên là Bộ phim về những tên cướp biển siêu phàm.

Hồ sơ của Mathew gửi đến tòa án có cả hình vẽ một con tàu cướp biển mang tên “Ngọc trai đen”, trùng tên với con tàu của nhân vật thuyền trưởng Jack Sparrow lập dị trong Cướp biển vùng Caribbean.

Phần 1 bộ phim Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền từ tàu ngọc trai đen thu về 653,9 triệu USD trong năm 2003.

Phần 2 Cướp biển vùng Caribbean: Chiếc rương tử thần, công chiếu ngày 7-7 vừa qua, thu tới 132 triệu USD trong ba ngày đầu tiên, xô đổ kỷ lục 114,8 triệu USD do Người nhện thiết lập năm 2002. Phần 3 của bộ phim sẽ ra mắt vào mùa hè năm tới.

HIẾU TRUNG (Theo AP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên